21/10/2009 - 16:41

Tuyên phạt các “quan đất” ở thị xã Bắc Kạn 14 năm tù giam

Ngày 20-10, Tòa án nhân dân thị xã Bắc Kạn (tỉnh Bắc Kạn) kết thúc phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trái quy định của pháp luật đối với các bị cáo: Thân Đức Hùng, nguyên Chủ tịch UBND thị xã Bắc Kạn; Hoàng Văn Thắng, nguyên Trưởng phòng Địa chính; Hoàng Châu Giang và Hà Thị Kỷ, nguyên Phó Trưởng phòng Địa chính thị xã Bắc Kạn về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Sau 8 ngày xét xử và nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo 14 năm tù giam; trong đó: Thân Đức Hùng 5 năm tù giam; Hoàng Châu Giang 5 năm tù giam, Hoàng Văn Thắng 4 năm tù giam. Riêng Hà Thị Kỷ 12 tháng tù (cho hưởng án treo). Ngoài ra, các bị cáo còn phải chịu hình phạt bổ sung: cấm đảm nhiệm chức vụ, công việc trong các cơ quan Nhà nước và tổ chức xã hội từ 3- 4 năm sau khi chấp hành xong hình phạt tù.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Bắc Kạn: Năm 1997, thị xã Bắc Kạn được qui hoạch mở rộng, nhằm phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh mới chia tách (1-1-1997). Từ đó, phía Tây thị xã Bắc Kạn được hình thành trên cơ sở mở mới đường Nguyễn Văn Tố, nối liền tỉnh lộ 257 đoạn cầu Đen phường Sông Cầu, với Km số 3 quốc lộ 3, thuộc địa bàn phường Phùng Chí Kiên, thị xã Bắc Kạn, nhằm hình thành tam giác kinh tế phía Tây của thị xã. Năm 2004, số đất lưu không có tổng diện tích 24.108m2 (là đất mặt tiền) trên trục đường Nguyễn Văn Tố, phường Phùng Chí Kiên, thị xã Bắc Kạn đã được UBND thị xã Bắc Kạn tự ý “chia” thành 254 lô. Trong đó có rất nhiều người nhà quan chức cấp tỉnh và thị xã Bắc Kạn đứng tên sở hữu, có cả trẻ em vị thành niên cũng được UBND thị xã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

LÝ THỊ THANH HƯƠNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết