08/04/2018 - 15:56

Tuyến đường “sáng - xanh - sạch - an toàn” 

Xã Nhơn Nghĩa (huyện Phong Điền) hiện có 5 tuyến đường “Sáng – xanh – sạch – an toàn”  dài gần 10km. Hằng tháng, các ngành, đoàn thể địa phương tổ chức phát quang bụi rậm, mé cành cây, trồng hoa… các tuyến đường. Đồng thời, tuyên truyền người dân giữ gìn vệ sinh đường đi, chấp hành Luật Giao thông đường bộ (GTĐB)… Anh Nguyễn Minh Hiền, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã,  cho biết: “Ngoài việc tham gia xây dựng tuyến đường “Sáng – xanh – sạch – an toàn”, dân quân xã còn cùng lực lượng Công an xã tuần tra giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo an toàn giao thông (ATGT); xây dựng nhiều công trình giao thông ở địa phương”. Theo ông Nguyễn Văn Lành, Phó Chủ tịch UBND xã Nhơn Nghĩa, Ban ATGT xã đẩy mạnh tuyên truyền đảm bảo ATGT các ấp; tổ chức người dân đăng ký cam kết không có con em vi phạm Luật GTĐB... Hiện các ấp có câu lạc bộ gia đình chấp hành Luật GTĐB, sinh hoạt lồng ghép các câu lạc bộ “ 3 không” (không tội phạm, không ma túy, không mại dâm). Bên cạnh đó, Ban ATGT xã phối hợp Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện tổ chức tuyên truyền về ATGT các trường học, bến đò ngang tại xã…

Dân quân thường trực xã Nhơn Nghĩa tham gia phát quang bụi rậm.

Để đảm bảo giao thông thuận lợi, an toàn, UBND xã đẩy mạnh vận động người dân, nhà hảo tâm tham gia xây dựng các tuyến đường nông thôn. Năm 2017, UBND xã vận động xây dựng tuyến đường dài 1.200m, trị giá 200 triệu đồng; bắc mới 3 cây cầu bê tông, dài từ 35-40m, trị giá khoảng 400 triệu đồng… Ông Nguyễn Văn Lành cho biết: “Năm nay, chúng tôi dự định vận động xây dựng 6 tuyến đường giao thông, tổng chiều dài 10.300m. Bên cạnh đó, Ban ATGT xã tiếp tục tăng cường tuyên truyền ATGT trong cán bộ, đoàn viên, hội viên các ban, ngành, đoàn thể, góp phần nâng cao ý thức người dân trong chấp hành pháp luật về giao thông”.

Bài, ảnh: ĐỖ VĂN

Chia sẻ bài viết