18/08/2017 - 08:37

Tuyên dương học sinh giỏi năm học 2016-2017 

* Nhiều hoạt động chăm lo cho học sinh, sinh viên năm học mới

(CT)- Ngày 17-8-2017, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP Cần Thơ tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi (HSG) năm học 2016-2017.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ Lê Văn Tâm trao Bằng khen cho em Nguyễn Diệp Xuân Quang, đoạt Huy chương bạc Kỳ thi Olympic Tin học châu Á Thái Bình Dương. Ảnh: B.N

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ Lê Văn Tâm trao Bằng khen cho em Nguyễn Diệp Xuân Quang, đoạt Huy chương bạc Kỳ thi Olympic Tin học châu Á Thái Bình Dương. Ảnh: B.N

Năm học qua, thành phố có 5.888 HS đạt thành tích cao trong các kỳ thi, cuộc thi các cấp. Cấp quốc gia, có 24 em đạt giải HSG lớp 12 THPT (1 Nhất, 2 Nhì, 8 Ba và 13 Khuyến khích); 17 em đạt giải HSG giải toán trên máy tính cầm tay (1 Nhất, 2 Nhì, 8 Ba và 6 Khuyến khích); 21 em đạt giải HSG giải toán trên Internet (3 Nhì, 12 Ba và 6 Khuyến khích); 9 em đạt giải HSG vật lý trên Internet (5 Ba, 4 Khuyến khích); 38 em đạt giải HSG Tiếng Anh trên Internet cho khối lớp 11, lớp 9 và lớp 5 (2 Nhất, 4 Nhì, 8 Ba và 24 Khuyến khích); 5 em đạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật (2 Ba, 3 Khuyến khích). Riêng cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn cấp quốc gia có 34/ 50 sản phẩm đạt giải (1 Nhất, 6 Nhì, 15 Ba và 12 Khuyến khích). 360 em đạt giải HSG các cuộc thi, kỳ thi cấp thành phố.  Đặc biệt, lần đầu tiên thành phố có HS đạt giải cao kỳ thi quốc tế. Đó là em Nguyễn Diệp Xuân Quang, đoạt Huy chương bạc Kỳ thi Olympic Tin học châu Á Thái Bình Dương.

Dịp này, ban tổ chức đã chọn và tuyên dương 32 HS đỗ cao vào các trường đại học trong Kỳ thi THPT Quốc gia 2017; 115 HS đạt giải cao trong các kỳ thi, cuộc thi cấp quốc gia và 322 HSG cấp thành phố.

* Dịp khai giảng năm học mới 2017 - 2018, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Cần Thơ tổ chức lễ trao trao tặng 50 xe đạp (trị giá khoảng 2 triệu đồng/chiếc) và 40 suất học bổng (trị giá 500.000 đồng/suất) cho con công nhân, viên chức, lao động vượt khó, học giỏi. Số học bổng và xe đạp do Quỹ Bảo trợ trẻ em Công đoàn Việt Nam tài trợ. Trước đó, Ban Thường vụ LĐLĐ quận Ninh Kiều tổ chức họp mặt, trao 126 suất học bổng (trị giá từ 400 - 800 ngàn đồng/suất) từ nguồn quỹ “Tấm lòng vàng Công đoàn Cần Thơ” cho con công đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động vượt khó học giỏi và tặng 100 phần quà (mỗi phần trị giá 250 ngàn đồng trích từ các nguồn vận động) cho con em Nghiệp đoàn.

* Hội Sinh viên TP Cần Thơ vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào sinh viên, năm học 2016-2017, triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018. Các đại biểu thống nhất chủ đề năm học 2017-2018 là “Năm nâng cao công tác tổ chức xây dựng Hội”. Theo đó, các cấp Hội phấn đấu 100% Hội Sinh viên cấp trường tổ chức ít nhất một hoạt động chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; 100% Hội Sinh viên cấp trường tổ chức ít nhất một hoạt động hỗ trợ sinh viên nghiên cứu khoa học; vận động ít nhất 500 triệu đồng trao học bổng, giải thưởng cho sinh viên… Năm học 2016-2017, các cấp Hội vận động hơn 400 triệu đồng tặng học bổng sinh viên vượt khó học tốt; duy trì và thành lập 45 câu lạc bộ đội, nhóm sinh viên, thu hút 4.210 sinh viên tham gia.

* Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển sinh viên Việt Nam vừa có thông báo xét tặng học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn năm học 2017-2018, đang học tập tại các trường đại học, cao đẳng, học viện trên cả nước. Mỗi suất học bổng trị giá 5 triệu đồng.

Ở TP Cần Thơ, hồ sơ tham gia gửi về Cơ quan Thành đoàn, số 98, đường Lý Tự Trọng, quận Ninh Kiều. Thông tin có trên website: www.doanthanhnien.vn.

NHÓM PV

Chia sẻ bài viết