12/04/2018 - 20:27

Tuyên án 2 năm 6 tháng tù chủ hãng nước đá đe dọa giết người 

(CT) – Sau một ngày xét xử, hơn 18 giờ ngày 12-4-2018, HĐXX - TAND quận Cái Răng tuyên phạt  Nguyễn Hoàng Năm (SN 1956, ngụ quận Cái Răng) 2 năm 6 tháng tù tội đe dọa giết người. Bị cáo từng là chủ hãng nước đá nổi tiếng ở các tỉnh miền Tây.

Theo nội dung cáo trạng truy tố,  trưa ngày 4-11-2016, ông Năm cầm khẩu súng ngắn có đạn xuống xưởng sản xuất nước đá tìm người làm công là chị L.T.H. để đuổi việc. Thấy chị H., ông Năm rút súng, chĩa về phía chị H dọa nếu không đi sẽ bắn,  rồi tiến sát lại, kề nòng súng vào thái dương khiến chị H. hoảng loạn. Lúc này, nhiều người đứng xung quanh chứng kiến, đến can ngăn, người thân ông Năm giật được súng đem cất. Sau đó, chị H. đến trình báo công an. Cùng thời điểm này, ông Năm lấy 2 con dao xuống khu nhà trọ tiếp tục tìm chị H. Thấy vậy, chị T. (bạn chị H.) can thì ông Năm cho rằng chị này bênh chị H., nên dùng dao ấn vào cổ chị T. nói sẽ cắt cổ. Sợ chị T. bị thương tích, mọi người chạy đến, kéo ông Năm ra. Quá lo sợ, chị T. gọi điện bảo chị H. đừng quay trở lại, còn mình tức tốc về nhà ở Hậu Giang. Sau đó, vợ chồng chị H. dọn đi nơi khác ở, còn ông Năm bị công an bắt giữ điều tra hành vi đe dọa giết người. Kết luận giám định của Phân viện Khoa học hình sự tại TPHCM cho rằng khẩu súng ông Năm sử dụng là công cụ hỗ trợ, không phải là vũ khí quân dụng. Dùng khẩu súng ổ quay bắn vào người có khả năng gây thương tích và ít có khả năng ảnh hưởng đến tính mạng. Ông Năm khai súng do cơ quan chức năng cấp để hỗ trợ doanh nghiệp.

Tại tòa bị cáo Năm không nhận tội, cho rằng mình bị oan. Về việc bị cáo khai bị ép cung, mớm cung trong phiên tòa trước đó vào ngày 28-3 (bị hoãn để làm rõ thêm một số tình tiết),  phiên xét xử kỳ này, điều tra viên thụ lý vụ án có mặt đối chất, khẳng định quá trình điều tra tuân thủ đúng qui định pháp luật. Trong quá trình lấy lời khai, ông Năm được nghe lại và ký tên vào biên bản, không xảy ra tình trạng ép cung.

Phiên tòa diễn ra khá căng thẳng bởi sự tranh luận về quan điểm, nội dung, chứng cứ buộc tội... giữa 2 luật sư của bị cáo và đại diện Viện Kiểm sát. Sau khi nghị án, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội phạm, gây mất an ninh trật tự địa phương, cần có mức án nghiêm để răn đe, quyết định tuyên phạt mức án 2 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Nguyễn Hoàng Năm nghe tòa tuyên án

Tin, ảnh: KIỀU CHINH

 

Chia sẻ bài viết