19/09/2017 - 09:54

Tuổi trẻ An Thới xung kích đảm bảo an toàn giao thông

Để góp phần đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) tuyến đường Nguyễn Việt Dũng, Đoàn phường An Thới (quận Bình Thủy) thực hiện mô hình Cổng trường “An toàn - văn minh”. Trên thực tế, tuyến đường này có 3 điểm trường nên thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông giờ cao điểm các phụ huynh đưa và rước con em. Qua khảo sát, Đoàn phường xác định, Trường THCS An Thới nằm giữa nên khi sắp xếp trật tự điểm trường này sẽ không ùn tắc các điểm trường còn lại. Đoàn phường vận động lực lượng công an, quân sự, đoàn viên thành lập đội tình nguyện gồm 10 thành viên, tổ chức ra quân thứ hai và thứ bảy hằng tuần để hướng dẫn, sắp xếp, hỗ trợ phụ huynh đưa rước con em đậu xe lên vỉa hè trật tự, đảm bảo lưu thông tuyến đường thông suốt. Theo chị Nguyễn Thị Trúc Giang, Bí thư Đoàn phường An Thới, do lực lượng đoàn viên thanh niên ít nên Đoàn phường thực hiện thí điểm thứ hai và thứ bảy. Dự kiến khoảng tháng 10, Đoàn phường sẽ ra quân liên tục suốt tuần để nâng cao ý thức người dân khi tham gia lưu thông, đậu xe đúng quy định, không gây ùn tắc giao thông. Khi mô hình hiệu quả sẽ tiếp tục nhân rộng ở Trường Tiểu học An Thới 1 (đường Trần Quang Diệu). Đối diện trường này là chợ tạm nên việc bà con tập trung mua bán, phụ huynh đưa rước con em giờ cao điểm, dẫn đến ùn tắc giao thông.

Thời gian qua, Đoàn phường An Thới tổ chức nhiều hoạt động thiết thực đảm bảo ATGT tại địa phương. Theo đó, Đoàn phường tổ chức tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức đoàn viên, hội viên và nhân dân chấp hành trật tự kỷ cương đô thị, xây dựng các tuyến đường, hẻm sáng - xanh - sạch - đẹp, góp phần xây dựng phường An Thới được công nhận văn minh đô thị. Thông qua sinh hoạt chi đoàn, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao… đã lồng ghép tuyên truyền 162 cuộc, với hơn 4 ngàn lượt đoàn viên, thanh niên tham gia. Đoàn viên thanh niên phường An Thới là lực lượng xung kích tham gia các công trình, phần việc đảm bảo ATGT, trật tự đô thị. Đầu năm 2017 đến nay, Đoàn phường phối hợp lực lượng chức năng tham gia 791 cuộc tuần tra giao thông, với 2.628 lượt người tham gia như: xử phạt hành chính các trường hợp vi phạm; nhắc nhở bà con mua bán không lấn chiếm lòng, lề đường; đội nón bảo hiểm khi tham gia giao thông; không chở quá số người quy định… Lực lượng đoàn viên, thanh niên phường phối hợp các đơn vị liên quan ra quân chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, tạo đường, hẻm thông thoáng, đảm bảo người dân lưu thông dễ dàng, thuận lợi. Đoàn phường phối hợp Đoàn trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ, Tiểu đoàn Vệ Binh, Trường Trung cấp Cảnh sát Nhân dân II tổ chức bê tông hóa hẻm 108 (khu vực 5), với kinh phí 160 triệu đồng.

THANH THY

Chia sẻ bài viết