19/01/2018 - 13:58

Tự hào tiếp bước cha anh 

Hơn tuần qua, nhiều cơ sở Đoàn sôi nổi ra quân thực hiện nhiều phần việc thiết thực, hưởng ứng Hành trình “Hào khí Lộ Vòng Cung anh hùng” do Thành đoàn Cần Thơ phát động. Qua đó, tuổi trẻ thành phố thiết thực lập công kỷ niệm 50 năm Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Theo anh Đào Chí Nghĩa, Bí thư Thành đoàn Cần Thơ, hành trình diễn ra từ nay đến tháng 2-2018. Ban Thường vụ Thành đoàn yêu cầu mỗi đơn vị trực thuộc thực hiện ít nhất một công trình thanh niên, phần việc thanh niên. Các công trình, phần việc tập trung xây dựng cầu, đường giao thông, thắp sáng đường quê, chăm sóc các khu tưởng niệm, di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn; tổ chức các hoạt động vì an sinh xã hội… Đó cũng là cách tuổi trẻ đền ơn đáp nghĩa các thế hệ cha ông đi trước, đồng thời, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ và Thành đoàn trao học bổng cho con, cháu cán bộ, chiến sĩ từng chiến đấu ở Lộ Vòng Cung. Ảnh: HỒ THÁI

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ và Thành đoàn trao học bổng cho con, cháu cán bộ, chiến sĩ từng chiến đấu ở Lộ Vòng Cung. Ảnh: HỒ THÁI

Sau lễ xuất quân hành trình, Nguyễn Hoàng Nam, sinh viên ngành Xây dựng (Trường Cao đẳng Cần Thơ) có dịp gặp gỡ những nhân chứng lịch sử, từng chiến đấu tại chiến trường Lộ Vòng Cung. Nam kể, từng nghe về sự ác liệt của vành đai lửa - Lộ Vòng Cung nhưng qua các nhân chứng lịch sử kể về quá trình chiến đấu, Nam hiểu rõ hơn những mất mát, hy sinh nhưng rất bất khuất, kiên cường của thế hệ cha ông đi trước. Nam bộc bạch: “Hằng năm, Đoàn - Hội Sinh viên trường đều tổ chức sinh hoạt truyền thống. Riêng hành trình này thật sự là bài học bổ ích, sinh động, giúp tôi tích lũy kiến thức, thêm cái nhìn toàn diện về lịch sử dân tộc”.

Cũng như Nam, hiểu sâu sắc lịch sử giúp các bạn trẻ biết trân quý giá trị cuộc sống hòa bình hôm nay, để từ đó ra sức học tập, làm nhiều việc hữu ích cho cộng đồng. Suy nghĩ vậy nên tuần qua, gần 1.000 đoàn viên, thanh niên thắp hương tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ và dọn dẹp vệ sinh, làm cỏ tại các nghĩa trang, khu di tích lịch sử trong thành phố. Bên cạnh đó, tuổi trẻ thành phố trao 30 suất học bổng (mỗi suất 1 triệu đồng) cho con, cháu cán bộ, chiến sĩ từng chiến đấu ở Lộ Vòng Cung; thăm và tặng 17 phần quà (trị giá 1 triệu đồng/suất) cho Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, cán bộ từng chiến đấu ở Lộ Vòng Cung. Đón các bạn trẻ đến thăm, Đại tá Võ Tấn Dũng, nguyên Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cần Thơ, xúc động, chia sẻ: “Tôi rất phấn khởi, tự hào khi các bạn trẻ quan tâm sự kiện Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Được sống trong hòa bình, tôi mong thế hệ trẻ tiếp bước cha anh, xây dựng thành phố ngày thêm phát triển”. 

Trong khuôn khổ hành trình, nhiều công trình, phần việc “áo xanh” hướng tới lợi ích cộng đồng, đang được các cấp bộ Đoàn tiếp tục triển khai rộng khắp. Qua đó, thể hiện vai trò, trách nhiệm tuổi trẻ tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương giàu đẹp, xứng đáng với sự kỳ vọng của các thế hệ cha ông…

HỒ THÁI

Chia sẻ bài viết