26/09/2018 - 09:47

Trường Cao đẳng Kinh tế- Kỹ thuật Cần Thơ và Trường Đại học Y Dược Cần Thơ khai giảng năm học mới 

(CT) - Sáng 25-9, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống đến dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ.

Năm học vừa qua, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ thực hiện tốt tất cả các mục tiêu: giáo dục chính trị tư tưởng, nghiên cứu khoa học - chuyển giao ứng dụng công nghệ, liên kết đào tạo, xây dựng bộ máy, quản lý tài chính, phát triển cơ sở vật chất… Năm học 2018-2019, trường tuyển sinh đạt 141,6% chỉ tiêu với 1.543 tân học sinh, sinh viên (HSSV) vào 15 ngành đào tạo.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân. Ảnh: DUY KHÔI

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Võ Thành Thống yêu cầu Ban Giám hiệu và tập thể giáo viên nhà trường tập trung giáo dục nghề nghiệp đi đôi với đạo đức, kỹ năng sống cho HSSV; đổi mới công tác quản lý, nâng cao trình độ, năng lực của giáo viên, cán bộ quản lý. Đồng thời yêu cầu các sở, ngành liên quan hỗ trợ nhà trường đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án nâng cấp trường, trại thực nghiệm; đồng hành cùng nhà trường trong công tác nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế.

Dịp này, 1 tập thể và 16 cá nhân của Trường được nhận Bằng khen của UBND TP Cần Thơ; 7 tập thể được công nhận Tập thể lao động xuất sắc cấp thành phố; 427 HSSV được nhà trường khen thưởng vì có thành tích học tập tốt. Hội Khuyến học Trường tặng quà cho 21 HSSV vượt khó học tốt (trị giá 300.000 đồng/phần); Hội đồng hương Bến Tre tại Cần Thơ trao 12 suất học bổng cho HSSV, mỗi suất 1,5 triệu đồng.

m Tại lễ khai giảng năm học 2018-2019 của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ vào ngày 25-9, PGS.TS Nguyễn Trung Kiên, Hiệu trưởng nhà trường, nhấn mạnh: Năm học mới này, tập thể nhà trường nỗ lực nâng cao trình độ, cập nhật kiến thức - thông tin, chú trọng đa dạng hóa loại hình đào tạo đáp ứng yêu cầu về số lượng và chất lượng đào tạo cán bộ y - dược, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất. Đặc biệt, trường tập trung hoàn thành các thủ tục để khởi công xây dựng Bệnh viện đa khoa của trường với quy mô 400 giường; đầu tư các lĩnh vực mũi nhọn, chuyên sâu trong khám và điều trị bệnh (hình ảnh học, nội soi can thiệp, tim mạch can thiệp, thần kinh can thiệp, điều trị ung thư), hoàn thành các thủ tục để đưa vào sử dụng trung tâm điều trị bằng Dao Gamma,...

Năm nay, trường đón gần 3.000 tân sinh viên và học viên sau đại học (trong đó có gần 2.200 tân sinh viên). Trường có hơn 600 công chức, viên chức; trên 68% giảng viên có trình độ sau đại học. Năm học qua, trường đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm bổ sung trang thiết bị phục vụ dạy và học kinh phí hơn 17 tỉ đồng.

Dịp này, tập thể nhà trường vinh dự nhận Cờ thi đua của Bộ Y tế; 16 tập thể và 13 cá nhân thuộc trường nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế... Trường khen thưởng 1 tân sinh viên là thủ khoa trường và 2 tân sinh viên đạt điểm cao kỳ tuyển sinh năm 2018.

Duy Khôi - B.NGỌC

Chia sẻ bài viết