15/09/2017 - 06:22

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất 

(CT)- Ngày 14-9-2017, Trường Cao đẳng Kinh tế- Kỹ thuật Cần Thơ tổ chức khai giảng năm học 2017-2018, kỷ niệm 60 năm thành lập trường  và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Ông Võ Thành Thống, Phó Bí thư Thành ủy- Chủ tịch UBND TP Cần Thơ; ông Phạm Gia Túc- Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ đến dự.

Ông Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ (bìa trái), thừa ủy nhiệm Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Ban Giám hiệu nhà trường. Ảnh: B.NG

Tiền thân là Trường Canh nông thực hành Cần Thơ thành lập ngày 25-9-1957, 60 năm qua trường cung cấp hàng vạn kỹ sư, cử nhân quản lý kinh tế, kỹ thuật nông nghiệp… cho vùng ĐBSCL. Hiện nay, trường có 151 giảng viên cơ hữu (trên 90% giảng viên có trình độ sau đại học), hơn 5.000 học sinh, sinh viên (HSSV). Tỷ lệ HSSV của trường có việc làm trên 85%. Hằng năm, trường nghiệm thu trên 40 đề tài nghiên cứu khoa học, ứng dụng thực tiễn cao.

Dịp này, tập thể trường vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất vì có thành tích xuất sắc trong giáo dục- đào tạo từ năm học 2012-2013 đến 2016-2017; Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ; 12 cá nhân nhận Bằng khen của UBND TP Cần Thơ.

Tại buổi lễ, ông Võ Thành Thống biểu dương những nỗ lực của trường, lưu ý trường tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, đầu tư cơ sở vật chất, đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giảng viên vừa hồng, vừa chuyên… góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố và ĐBSCL.

B.NG

Chia sẻ bài viết