10/05/2016 - 09:39

Trung Quốc vun tiền lôi kéo phi công ngoại

Giới lập pháp Hàn Quốc lo ngại "chảy máu chất xám"

Trước thực tế trên, một số nghị sĩ quốc hội Hàn Quốc mới đây đã kêu gọi triển khai các biện pháp nhằm hạn chế tình trạng "chảy máu chất xám" sang Trung Quốc vốn được cho gây nguy hiểm cho lợi ích quốc gia.

"Tình trạng thiếu phi công có thể dẫn đến việc tăng giờ bay, điều này cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến sự an toàn của hành khách. Đây là một yếu tố quan trọng không chỉ có thể làm tổn hại đến khả năng cạnh tranh của các hãng hàng không thương mại mà còn tổn hại đến cả lợi ích quốc gia" – nhà lập pháp đối lập Park Soo-hyun phát biểu với SCMP.

TRÍ VĂN (Theo SCMP)

Chia sẻ bài viết