22/08/2017 - 19:06

Trung Quốc sắp khai trương tuyến xe lửa nhanh nhất thế giới 

Trung Quốc đang chuẩn bị khai trương tuyến xe lửa thương mại nhanh nhất thế giới nối Thủ đô Bắc Kinh với thành phố Thượng Hải.

Xe lửa cao tốc thế hệ mới Fuxing. Ảnh: SCMP

Theo thông báo của Tập đoàn Đường sắt Trung Quốc, khi đi vào hoạt động từ ngày 21-9 tới, 7 cặp xe lửa cao tốc thế hệ mới Fuxing sẽ giúp rút ngắn thời gian di chuyển quãng đường dài hơn 1.300km giữa Bắc Kinh và Thượng Hải từ 6 tiếng xuống còn 4 tiếng rưỡi nhờ đạt vận tốc lên đến 350km/h.

Theo đó, xe lửa cao tốc Fuxing sẽ phục vụ 7 chuyến khứ hồi mỗi ngày. Giá vé một chiều đối với ghế hạng thường là 553 NDT (83 USD) và 933 NDT cho ghế hạng nhất.

Cuối tháng trước, các xe lửa cao tốc này đã được thử nghiệm về mức độ an toàn và tin cậy ở tốc độ tối đa (có thể lên đến 400km/h). Theo Tân Hoa xã, chúng hoàn toàn được thiết kế và sản xuất nội địa.

Tính tới cuối năm ngoái, Trung Quốc có 22.000km đường xe lửa cao tốc, chiếm khoảng 2/3 của thế giới và chính phủ nước này đặt mục tiêu nâng con số đó lên 30.000km vào năm 2020.

THANH LIÊM (Theo SCMP)

Chia sẻ bài viết