24/06/2014 - 21:17

Trung Quốc cần tôn trọng luật pháp quốc tế

Lê Văn Trình
Chủ DNTN VLXD số 9 Lê Gia, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ

Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 trong vùng biển Việt Nam là vi phạm nghiêm trọng quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, vi phạm luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hiệp quốc về Luật Biển năm 1982. Thế nhưng, bất chấp Việt Nam hết sức kiềm chế, duy trì các cuộc tiếp xúc, và bất chấp phản đối mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế, các tàu của Trung Quốc gần đây vẫn hung hăng, cố tình đâm va tàu thực thi pháp luật của Việt Nam. Hơn bao giờ hết, Việt Nam và các quốc gia tiến bộ trên thế giới cần phải lên án và phản đối Trung Quốc bằng sự kiên quyết mạnh mẽ để Trung Quốc tôn trọng luật pháp quốc tế và chủ quyền của các nước. Trung Quốc cần phải rút ngay giàn khoan Hải Dương-981 cùng các tàu bảo vệ giàn khoan này ra khỏi vùng biển của Việt Nam và dừng ngay các hành động phi pháp trên vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.

Là một người yêu chuộng hòa bình, tôi cực lực phản đối hành động trái phép của Trung Quốc. Cả dân tộc Việt Nam cần phải đồng lòng đoàn kết để có các hành động kiên quyết mạnh mẽ nhằm bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ. Đặc biệt, cần phải tăng cường công tác thông tin tuyên truyền để nhân dân trong nước và thế giới hiểu rõ hành động sai trái và những luận điệu vu khống, bẻ cong sự thật của Trung Quốc, nhằm nâng cao tinh thần bảo vệ chủ quyền đất nước của mọi người Việt Nam và sự ủng hộ của bạn bè quốc tế.

Lê Văn Trình Chủ DNTN VLXD số 9 Lê Gia, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ

Chia sẻ bài viết