06/01/2018 - 14:49

Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Nam Bộ kỷ niệm 16 năm thành lập 

(CT) - Ngày 5-1-2018, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) Tây Nam Bộ tổ chức Lễ kỷ niệm 16 năm thành lập (30/12/2001-30/12/2017). Trung tướng Phạm Quốc Cương, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Tư lệnh CSCĐ đến dự.

Cán bộ, chiến sĩ CSCĐ tham gia hội thao điều lệnh, quân sự, võ thuật. Ảnh: PHẠM TRUNG

Thời gian qua, Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ chủ động phối hợp các lực lượng trao đổi thông tin, nắm bắt tình hình, xây dựng phương án tác chiến; bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị lớn của Đảng và Nhà nước tổ chức tại khu vực Tây Nam bộ; tuần tra, kiểm soát, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội… Lực lượng CSCĐ Tây Nam Bộ  tham gia đấu tranh các chuyên án lớn, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ - cứu nạn. Hằng năm, Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ tổ chức hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ hành quân dã ngoại đến các địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, địa bàn phức tạp về an ninh trật tự để thực hiện nhiệm vụ điều tra cơ bản, nắm tình hình địa bàn; xây dựng và tổ chức huấn luyện các dạng phương án tác chiến; tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Đồng thời lao động giúp dân, thăm và tặng quà gia đình chính sách, xây dựng giao thông nông thôn… Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, như: Huân chương Chiến công hạng Ba; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; Đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc cấp cơ sở”…

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Trung tướng Phạm Quốc Cương thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ biểu dương  thành tích cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ đạt được. Đồng thời yêu cầu Đảng ủy Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường, xây dựng chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường nắm tình hình an ninh trật tự khu vực biên giới;… Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ tiếp tục thực hiện tốt công tác dân vận, nhất là những vùng có đông đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa.

Dịp này, Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ tổ chức các hoạt động như: thi tìm hiểu Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; hội thi “Bếp nuôi quân giỏi”; hội thao điều lệnh, quân sự, võ thuật... Bộ Tư lệnh CSCĐ tặng Bằng khen cho 10 tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thi đua lập thành tích chào mừng Ngày thành lập Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ.

PHẠM TRUNG

Chia sẻ bài viết