24/02/2016 - 20:47

Trộm xác để làm đám cưới

Nạn trộm xác đang gia tăng ở Sơn Tây khi hủ tục “kết hôn ma” lại rộ lên ở tỉnh nông thôn thuộc miền Bắc Trung Quốc này.

 (Ảnh minh họa). Ảnh: newsx.com

Theo tập tục “kết hôn ma”, thi thể nữ được bó chặt bằng những sợi thép và được mặc quần áo trước khi họ được chôn cạnh người đàn ông độc thân qua đời làm những “cô dâu ma”. Theo tín ngưỡng bản địa, việc không tìm được người chôn cùng người đàn ông độc thân qua đời bị coi mang lại điều xui xẻo cho họ hàng của người chết. Đây được cho là nguyên nhân gián tiếp đẩy tình trạng trộm xác tăng cao. Theo quan chức thuộc tỉnh Sơn Tây, ít nhất 30 vụ trộm xác phụ nữ đã xảy ra trong 3 năm qua ở tỉnh này. Đối với bọn trộm xác, một thi thể nữ vừa được chôn có giá lên đến 100.000 nhân dân tệ (15.000 USD) và thậm chí thi thể nằm dưới lòng đất hàng chục năm vẫn có thể được bán với giá khoảng 5.000 nhân dân tệ. Ông Chang Sixin, phó giám đốc Hội Nghệ thuật và Văn học dân gian Trung Quốc, cho biết thậm chí có những công ty và tổ chức chuyên ghép đôi những người đàn ông độc thân qua đời với xác phụ nữ.

Luật Trung Quốc quy định những tên trộm xác có thể bị giam lên đến 3 năm tù. Tuy nhiên, hình phạt trên bị cho là không đủ sức để ngăn chặn nạn trộm xác.

THANH LIÊM (Theo Straitstimes, Shanghaidaily)

Chia sẻ bài viết