13/11/2018 - 21:06

Trộm vàng của chủ, bị 9 năm tù 

(CT)- Ngày 13-11, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án trộm cắp tài sản. Bị cáo Lê Hồng Thảo (39 tuổi, ngụ phường An Cư, quận Ninh Kiều, làm nghề giúp việc nhà), bị tuyên phạt 9 năm tù.   

Lê Hồng Thảo tại phiên tòa.

Theo nội dung cáo trạng, khoảng năm 2014, ông H.D. (quận Ninh Kiều) thuê Thảo hằng ngày đến dọn dẹp nhà cửa. Ngày 6-2-2018, khi vệ sinh đầu tủ rượu phía sau nhà bếp, Thảo phát hiện một bọc màu đen, bên trong có 3 dây vàng và 2 miếng vàng SJC, Thảo lấy 2 miếng vàng mang về nhà, bán được khoảng 73 triệu đồng, sử dụng gia đình và cá nhân.

Ngày 25-2, Thảo nảy sinh ý định lấy số vàng còn lại nên giả vờ dọn đầu tủ rồi lén lấy bọc đựng vàng mang ra trước cửa nhà chủ cất giấu, rồi quay vô làm việc tiếp. Sau đó, Thảo lén mang bọc vàng đi, đếm được 28 miếng vàng SJC. Số vàng này Thảo bán cho nhiều tiệm vàng được hơn 1 tỉ đồng. Sợ mọi người nghi ngờ, Thảo tung tin trúng số độc đắc rồi tiêu xài, mua nữ trang, xe, điện thoại, cho người thân, chơi số đề…

Ngày 10-3, ông D. phát hiện bị mất vàng nên đến công an trình báo. Gia đình ông D. báo mất 100 cây vàng (tương đương 100 miếng vàng SJC) là tài sản tích cóp gần 10 năm qua. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an mời làm việc và Thảo thừa nhận đã lấy trộm. Tuy nhiên, Thảo khai nhận chỉ lấy 30 miếng. Do ông D. không cung cấp được hóa đơn mua vàng nên không có cơ sở xem xét.  Khám xét nhà Thảo, công an thu giữ tài sản và tiền trị giá khoảng 438 triệu đồng. Bị hại có đơn xin xét xử vắng mặt và không yêu cầu bồi thường.

 Tin, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết