23/03/2018 - 21:06

Trợ lực giúp nhau phát triển kinh tế 

Phần đông phụ nữ huyện ngoại thành Vĩnh Thạnh sinh sống với nghề nông, mua bán nhỏ nên kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn. Các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện tập trung giúp chị em khởi nghiệp, cải thiện thu nhập, nâng cao mức sống.

Cán bộ Hội LHPN huyện Vĩnh Thạnh thường xuyên quan tâm, thăm hỏi đời sống hội viên khó khăn.

Chị Huỳnh Thị Kim Phượng, Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Vĩnh Thạnh, cho biết: "Vận động giúp chị em sáng tạo, khởi nghiệp phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững là một trong những hoạt động trọng tâm của Hội, thực hiện tốt đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025". Theo đó, Hội tập trung rà soát hộ hội viên phụ nữ khó khăn, không có việc làm ổn định để định hướng, vận động và hỗ trợ khởi sự kinh doanh bằng những mô hình phù hợp". Năm 2017, Hội LHPN huyện chỉ đạo Hội cơ sở ra mắt 10 mô hình phát triển kinh tế, gồm: 4 mô hình chăn nuôi heo tại thị trấn Thạnh An, xã Thạnh An và xã Thạnh Lợi, với 95 thành viên; 2 mô hình "Giúp phụ nữ khởi nghiệp" tại xã Thạnh Quới và xã Vĩnh Bình, với 35 thành viên; mô hình tổ liên kết trồng hoa tại xã Vĩnh Bình, với 10 thành viên; mô hình tổ hợp tác trồng rau sạch tại xã Thạnh Thắng, với 15 thành viên;  mô hình tổ hợp tác may gia công tại xã Thạnh Mỹ, với 11 thành viên và tổ hợp tác chằm nón tại xã Thạnh Tiến, với 15 thành viên. Qua đó, nhiều chị em vươn lên thoát nghèo, ổn định kinh tế gia đình.

Gia đình chị Phạm Thị Bích, phụ nữ khuyết tật (ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Bình), thuộc diện hộ nghèo, không đất canh tác. Vợ chồng chị Bích quanh năm làm thuê, nuôi 4 người con nên cuộc sống chật vật, thiếu thốn. Được Hội LHPN hỗ trợ vay 42 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH), chị Bích mở tiệm bán điểm tâm, cà phê và tạp hóa tại nhà. Nhờ vậy, gia đình chị Bích dần vượt qua khó khăn. Chị Bích bộc bạch: "Tôi bị tật ở lưng nên không thể làm việc nặng nhọc. Được hỗ trợ vốn để mua bán nhỏ, có điều kiện chăm sóc nhà cửa, con cái, tôi mừng lắm. Mỗi ngày, tôi thu nhập khoảng 200.000 đồng". Năm 2016, chị Dương Thị Kim Ngọc, hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn (ấp Tân Thạnh, xã Thạnh Lộc), được Hội LHPN xã Thạnh Lộc giới thiệu vay 10 triệu đồng NHCSXH để làm vốn mua bán nhỏ. Sau khi vay vốn, chị Ngọc mua bán rau tại chợ, thu nhập mỗi ngày khoảng 200.000 đồng. Sau gần 2 năm chịu khó mua bán, với số tiền tích cóp, chị Ngọc mở thêm tiệm tạp hóa nhỏ tại nhà, thu nhập thêm 100.000 đồng/ngày.

 Năm 2017, các cấp Hội LHPN huyện Vĩnh Thạnh giúp 46 chị khởi nghiệp với nghề buôn bán nhỏ, góp phần tăng thu nhập. Với phương châm "trao cần câu hơn trao con cá", các cấp Hội LHPN huyện Vĩnh Thạnh đẩy mạnh thực hiện phong trào hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình bằng nhiều hình thức: vay vốn, giới thiệu việc làm, kỹ thuật chăn nuôi, sản xuất... Hội đang duy trì 90 tổ tiết kiệm và vay vốn NHCSXH, với tổng số dư nợ trên 89 tỉ đồng. Hội phối hợp Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện hỗ trợ 57 hội viên vay vốn, với tổng dư nợ trên 4 tỉ đồng; phối hợp  Hội LHPN thành phố phát vay 50 triệu đồng cho 25 chị từ nguồn quỹ Vì quê hương... Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua Ái quốc, Hội huy động 11.192 hội viên tham gia, với tổng số tiền tiết kiệm trên 2,8 tỉ đồng, giúp 461 chị vay phát triển kinh tế gia đình. Hội LHPN huyện phối hợp mở 5 lớp nghề; tư vấn, giới thiệu việc làm cho 1.254 chị....

Với nhiều hoạt động thiết thực, các cấp Hội LHPN huyện Vĩnh Thạnh tiếp thêm động lực giúp hội viên phụ nữ có điều kiện phát triển kinh tế gia đình, vươn lên làm giàu chính đáng. Năm 2017, toàn huyện có 162 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo bền vững.

Bài, ảnh: HỒNG VÂN

Chia sẻ bài viết