07/06/2018 - 20:23

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018-2019 tại TP Cần Thơ:

Trên 97% thí sinh dự thi hai môn thi đầu tiên 

(CT)- Ngày 7-6, hơn 12.900 thí sinh dự thi bước vào ngày thi đầu tiên Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018-2019, đạt trên 97%. Buổi sáng, có 12.962 thí sinh dự thi môn Toán (vắng 333 thí sinh); buổi chiều, có 12.961 dự thi môn Ngoại ngữ (vắng 334 thí sinh).

Ngày thi đầu tiên tại TP Cần Thơ, ở 27 điểm thi trên địa bàn thành phố diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy định; không có trường hợp thí sinh, cán bộ coi thi vi phạm quy chế thi. Đa số thí sinh kết thúc 2 môn thi: Toán và Ngoại ngữ với tâm lý thoải mái. Theo nhiều thí sinh, đề thi của cả 2 môn đều khá sát chương trình phổ thông, trong đó khoảng 20%-30% có độ khó, mang tính phân loại cao. Trần Phước Hòa, học sinh Trường THCS An Hòa 1, cho biết: Đề thi môn Toán có thêm phần thi trắc nghiệm (chiếm 40% nội dung) nhưng không quá khó, em làm được. Phần hình học hơi khó, em làm không kịp thời gian. Song, nhìn tổng thể bài thi, em làm được khoảng 80%.

Ghi nhận tại các điểm thi, khi môn thi Ngoại ngữ vừa kết thúc, cơn mưa lớn  đổ xuống, nhiều phụ huynh phải đội mưa chờ con. Dù vậy, phụ huynh lẫn thí sinh đều thở phào nhẹ nhõm vì đề thi môn tiếng Anh khá vừa sức. Theo em Nguyễn Minh Phát (lớp 9A9, Trường THCS Trần Ngọc Quế), đề thi sát chương trình phổ thông, có 40 câu  trắc nghiệm lẫn phần viết, trong đó có 10 câu khó. Tuy nhiên, nếu chịu khó học bài, học sinh trung bình có thể đạt điểm trên trung bình.

Sáng nay (8-6), thí sinh thi môn Ngữ Văn, thời gian 120 phút.

Thí sinh trao đổi bài thi môn tiếng Anh tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Việt Hồng. ảnh: B.Ngọc

M.Hoàng- B.Ngọc

Chia sẻ bài viết