15/09/2010 - 16:03

Trao tiền từ thiện

Vừa qua, Báo Cần Thơ có nhận số tiền 2,8 triệu đồng của nhóm bạn đọc là Việt kiều Mỹ (Nguyễn Thị Yến, Nguyễn Thế Kim, Nguyễn Phi Hùng, Hai Maun, Janet Maun, Luisa Maun và Ben Maun) gởi tặng các hoàn cảnh thương tâm trên Báo Cần Thơ. Với số tiền này phóng viên Báo Cần Thơ đã đến trao cho các hoàn cảnh thương tâm: ông Võ Văn Răng (ngụ ấp Mỹ Nhơn, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ; xem bài: “Ông lão mù lòa đang cần được giúp đỡ!” trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 5-10-2009) số tiền 300.000 đồng; em Huỳnh Minh Đông (học sinh Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng, TP Cần Thơ; xem bài: “Vượt khó để tiếp tục đi học” trên Báo Cần Thơ số ra ngày 8-2-2009) số tiền 400.000 đồng; cụ Danh Kiệu (ngụ khu phố I, phường An Hòa, TP Rạch Giá; xem bài “Xin giúp đỡ cụ Kiệu” trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 19-5-2010) số tiền 200.000 đồng; chị Nguyễn Thị Út (ngụ khóm Tân Thuận, thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp; xem bài: “Hãy cứu giúp chị Út!” trên báo Cần Thơ điện tử ngày 14-4-2010) số tiền 200.000 đồng; hai bà Huỳnh Thị Nhựt và Huỳnh Thị Ký (cùng ngụ xã Trường Long, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ; xem bài: “Hai người già cô đơn, vất vả mưu sinh” trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 11-4-2009), mỗi người nhận số tiền 200.000 đồng; chị Lê Thị Kim Thoa (ngụ khu vực Yên Trung, phường Lê Bình, quận Cái Răng, TP Cần Thơ; xem bài: “Kim Thoa cần được tiếp thêm nguồn sống” trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 13-3-2010) số tiền 250.000 đồng; gia đình ông Thái Văn Việt (ngụ ấp Thới Bình 2, xã Thới Xuân, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ; xem bài: “Đôi vợ chồng khốn khó, bệnh tật!” trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 29-3-2010) số tiền 250.000 đồng và anh Trần Thanh Dũng (ngụ ấp Hòa Thạnh, xã Hòa Bình Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang; xem bài: “Chàng trai bất hạnh đơn độc chống chọi bệnh tật” trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 8-9-2009) số tiền 800.000 đồng.

Phóng viên Báo Cần Thơ và ông Nguyễn Văn Nhị, Phó trưởng ấp Mỹ Nhơn, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền cũng đã trao số tiền 300.000 đồng cho ông Võ Văn Răng (ngụ ấp Mỹ Nhơn, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền). Số tiền này do bà Phạm Thị Kim Chi (ngụ quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh) gởi tặng.

Xin chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm, bạn đọc gần xa đã quan tâm giúp đỡ các hoàn cảnh thương tâm đăng trên Báo Cần Thơ.

TÒA SOẠN BCT

Ông Nguyễn Văn Nhị (đứng bìa phải), Phó trưởng ấp Mỹ Nhơn, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, trao tiền của bạn đọc cho ông Võ Văn Răng.
Ảnh: LÊ NGỌC

Cụ Danh Kiệu, ký nhận tiền bạn đọc Báo Cần Thơ gởi tặng. Ảnh: L. SEN.

Ông Lê Văn Tổng, Chủ tịch UBND xã Trường Long, huyện Phong Điền trao tiền của nhóm Việt kiều Mỹ gởi tặng bà Huỳnh Thị Nhựt, ở xã Trường Long. Ảnh: X.Đào.

Bà Huỳnh Thị Ký, ở xã Trường Long, huyện Phong Điền nhận tiền của nhóm Việt kiều Mỹ gởi tặng. Ảnh: X.Đào.

Anh Nguyễn Văn Rem, chồng chị Nguyễn Thị Út (khóm Tân Thuận, thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) ký tên nhận tiền hỗ trợ của các nhà hảo tâm do Báo Cần Thơ trao. Ảnh: V. Thức.

Đại diện Báo Cần Thơ trao tiền bạn đọc gởi giúp em Huỳnh Minh Đông. Ảnh: L.PHƯƠNG.

Ông Thái Văn Việt và vợ xúc động khi nhận được số tiền bạn đọc gởi giúp đỡ. Ảnh: MỸ TÚ.

Anh Trần Thanh Dũng gởi lời cảm ơn nhà hảo tâm đã giúp đỡ. Ảnh: NG.B.

Kim Thoa gởi lời cảm ơn đến bạn đọc đã giúp đỡ. Ảnh: P.M.


Chia sẻ bài viết