01/06/2018 - 07:13

Trang bị những kỹ năng bổ ích 

Trang bị kỹ năng “mềm” cho học sinh, sinh viên là vấn đề được bàn đến rất nhiều trong những năm gần đây. Trường Cao đẳng Kinh tế- Kỹ thuật Cần Thơ có những cách làm hiệu quả hỗ trợ học sinh, sinh viên của mình.

Sinh viên ngành Bảo vệ thực vật Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ tham gia thực nghiệm mô hình trồng nấm tại khuôn viên trường. Ảnh: THẢO MỘC
Sinh viên ngành Bảo vệ thực vật Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ tham gia thực nghiệm mô hình trồng nấm tại khuôn viên trường. Ảnh: THẢO MỘC

Sau khi tốt nghiệp ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ, Dương Tấn Đạt (tỉnh Sóc Trăng) làm việc tại một khách sạn thuộc Vinpearl Phú Quốc. Đạt rất vui khi vừa tốt nghiệp đã tìm được việc làm. Sau 1 năm làm việc, Đạt dành dụm tiền mua xe gắn máy. Đạt cho biết: “Hơn 1 năm qua, tôi học được nhiều kiến thức, kinh nghiệm. Tôi sẽ cố gắng học hỏi để làm việc tốt hơn”.

Đạt là 1 trong 60 sinh viên của trường hưởng lợi từ Dự án “Nâng cao năng lực tìm việc cho sinh viên nhập cư”. Đây là hoạt động do Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên TP Cần Thơ phối hợp Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ thực hiện từ năm 2017; Tổ chức Cứu trợ Trẻ em Quốc tế tài trợ. Với Dự án này, các sinh viên được tham gia miễn phí lớp học kỹ năng tại trường, như: giao tiếp, viết hồ sơ xin việc, dự phỏng vấn, sử dụng tài chính… Đỗ Ngọc Minh Thư (tỉnh An Giang), tốt nghiệp ngành Công nghệ thực phẩm, đang làm việc cho Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk), cho biết: “Năm cuối trong chương trình học, tôi được tham gia lớp học kỹ năng “mềm”. Qua đó, tôi tự tin nộp hồ sơ tìm việc, trả lời khá trôi chảy câu hỏi phỏng vấn và được tuyển dụng”.

Thực tế, không ít bạn trẻ còn lúng túng khi xin việc vì thiếu những kỹ năm “mềm”. Thông qua các lớp học kỹ năng với những chuyên đề khác nhau, Dự án “Nâng cao năng lực tìm việc cho sinh viên nhập cư” góp phần trang bị cho sinh viên năm cuối những kiến thức, kỹ năng bổ ích. Bên cạnh đó, theo anh Nguyễn Phúc Hảo, Bí thư Đoàn Trường Cao đẳng Kinh tế- Kỹ thuật Cần Thơ, qua các phong trào, hoạt động Đoàn, nhà trường quan tâm lồng ghép tổ chức các hoạt động ngoại khóa thích hợp với những sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp. Đó là, những buổi giao lưu với nhà tuyển dụng, trải nghiệm một tuần làm nhân viên tại doanh nghiệp… Qua đó, vừa cung cấp kiến thức thực tế, vừa giúp sinh viên mạnh dạn, tự tin hơn.

Thầy Bùi Ngọc Thông, Phó Trưởng Phòng Công tác học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế- Kỹ thuật Cần Thơ, cho biết: “Nhà trường tiếp thực hiện và tăng số lớp trang bị kỹ năng “mềm”, thu hút nhiểu học sinh, sinh viên tham gia. Nhà trường kết nối các doanh nghiệp để học sinh, sinh viên  năm cuối đến thực tập làm việc thời gian ngắn. Qua đó, làm quen môi trường doanh nghiệp, công sở”. Theo thầy Thông, mỗi bạn trẻ  cần chủ động tự trang bị những kiến thức, kỹ năng như: ngoại ngữ, tham gia hoạt động giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật, trẻ em thiệt thòi… để trải nghiệm thực tế cuộc sống, ngày hoàn thiện bản thân, làm hành trang quý báu trên bước đường lập thân, lập nghiệp.

THẢO MỘC

Chia sẻ bài viết