15/09/2018 - 11:36

Trang bị kỹ năng sơ cấp cứu tai nạn 

Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) TP Cần Thơ vừa khai giảng lớp tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu cho 47 học viên là tình nguyện viên CTĐ và lái xe chuyển bệnh từ thiện thuộc Hội CTĐ các quận, huyện trên địa bàn thành phố. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và hoạt động thiết thực trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe nhân dân, góp phần trang bị kiến thức cơ bản về sơ cấp cứu, nhất là nâng cao nhận thức sơ cấp cứu ban đầu tại cộng đồng.

Các tình nguyện viên thực hành phương pháp sơ cấp cứu nạn nhân bị tai nạn.

Trong 3 ngày, học viên được hướng dẫn lý thuyết và thực hành kỹ năng, phương pháp sơ cấp cứu gồm 14 nội dung chủ yếu: di chuyển nạn nhân khẩn cấp; sơ đồ trợ giúp và tiến trình đánh giá hiện trường (kiểm tra phản ứng, kiểm tra đường thở, hô hấp, tuần hoàn nạn nhân); kiến thức xử lý các trường hợp ngừng thở, ngừng tim; sơ cấp cứu dị vật đường thở; sơ cứu chảy máu, sốc; xử lý vết thương và tổn thương phần mềm; thực hành các vết thương; sơ cứu các vết thương đặc biệt (đứt rời, mắt, ngực, bụng); sơ cứu cố định gãy xương (xương đòn, xương sườn, xương cột sống); kỹ thuật vận chuyển nạn nhân an toàn; diễn tập tình huống tai nạn hàng loạt...

Ông Nguyễn Thanh Tùng- lái xe chuyển bệnh từ thiện phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, cho biết, ông tham gia lái xe chuyển bệnh từ thiện từ năm 2009, nhiều lần trực tiếp tham gia sơ cứu tai nạn giao thông, sau đó chuyển đến bệnh viện cấp cứu an toàn. Nhờ được tập huấn sơ cấp cứu tai nạn, ông trực tiếp sơ cứu nhiều nạn nhân bị tai nạn giao thông (TNGT) trên đường; trong đó, những trường hợp bị gãy tay hay gãy chân ông sơ cứu ban đầu, nẹp tay hoặc chân lại và chuyển đến bệnh viện cấp cứu an toàn. Gần đây nhất là cuối năm 2017, trên đường chuyển bệnh cấp cứu từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ về đến giao lộ Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Văn Cừ, phát hiện vụ TNGT giữa 2 thanh niên, ông lập tức cho xe chạy vòng lại hiện trường, sơ cứu nạn nhân và cùng bà con đưa lên xe quay trở lại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cấp cứu.

Ông Nguyễn Đông Hà, Phó Chủ tịch Hội CTĐ TP Cần Thơ, yêu cầu học viên chấp hành nghiêm nội quy, quy định lớp học, đảm bảo học đầy đủ; tiếp thu và ghi chép nội dung các chuyên đề cơ bản về kỹ năng sơ cấp cứu; nhiệt tình tham gia thực hành thao tác sơ cấp cứu tai nạn và các kiến thức cơ bản về phương pháp sơ cấp cứu tai nạn, đáp ứng kịp thời phương pháp sơ cứu mọi tình huống TNGT và tai nạn thương tích xảy ra. Qua đó, trợ giúp nạn nhân hiệu quả nhất, góp phần cùng Hội CTĐ chăm sóc tốt sức khỏe cho nhân dân...

Xuân Đào

Chia sẻ bài viết