30/06/2017 - 22:00

Trang bị kỹ năng Bảo vệ bản thân và Phòng chống xâm hại tình dục ở trẻ em

(CT)- Ngày 30-6-2017, Trường Phổ thông Thái Bình Dương (quận Ninh Kiều) phối hợp với Công ty giáo dục kỹ năng sống Rồng Việt (TP Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo "Kỹ năng Bảo vệ bản thân và Phòng chống xâm hại tình dục ở trẻ em".

Tại hội thảo, các em được giáo viên chia sẻ, hướng dẫn các kỹ năng nhận biết một số tình huống hoặc đối tượng có thể gây nguy hiểm. Cụ thể: Hướng dẫn các em cách ứng xử khi tham gia giao thông an toàn; làm thế nào khi không có bố, mẹ trong những tình huống bị người lạ động chạm vào cơ thể, bị người lạ tặng quà, tiền hoặc thức ăn dụ dỗ đi chơi... cách xử lý một số tình huống các em thường gặp phải. Đặc biệt, học sinh còn được hướng dẫn kỹ năng nhờ sự giúp đỡ từ người khác khi gặp tình huống nguy hiểm như: đi lạc ở một số nơi đông người, bị bắt cóc, bị bạn bè hành hung..., (ảnh).

Hội thảo giúp học sinh biết cách phân biệt các hành động có nguy cơ xâm hại tình dục cũng như có kỹ năng bảo vệ bản thân trong những tình huống cấp thiết.

Tin, ảnh: M.H

Chia sẻ bài viết