22/11/2017 - 21:06

Trang bị kiến thức pháp luật về giao thông trong giới trẻ

Từ đầu năm 2017 đến nay, Ban An toàn giao thông (ATGT) quận Ninh Kiều tổ chức triển khai thực hiện nhiều văn bản liên quan công tác đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn. Trong đó, chú trọng tuyên truyền, giáo dục Luật Giao thông đường bộ, đường thủy… đến học sinh, sinh viên, góp phần nâng cao ý thức chấp hành, kiềm chế vi phạm pháp luật trong bộ phận này. Ban ATGT quận phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức tuyên truyền trong chương trình chính khóa các trường theo nội dung kế hoạch năm 2017 đề ra. Qua đó, 100% Liên đội đăng ký chuyên hiệu “ATGT”, đa số trường thực hiện tốt công tác hướng dẫn học sinh ra về trật tự và an toàn… Đối với các trường ở trục lộ chính, mật độ giao thông cao, phức tạp, vào giờ cao điểm, các lực lượng chức năng thường xuyên phối hợp phân luồng, điều tiết, nhắc nhở phụ huynh, học sinh đậu, đỗ xe, lưu thông đúng quy định.

Thời gian qua, Đội Cảnh sát giao thông Công an quận Ninh Kiều tổ chức tuyên truyền tại các trường tiểu học, THCS, THPT, cao đẳng… với nội dung phù hợp từng độ tuổi, dễ hiểu. Em Khánh Quốc, học sinh Trường THCS Chu Văn An, cho biết: “Được nghe các chú cảnh sát giao thông kể chuyện, phân tích hậu quả hành vi không đội mũ bảo hiểm, đi sai làn đường quy định, vượt đèn đỏ, đùa giỡn khi chạy xe hoặc đi bộ ngoài đường… rất nguy hiểm, có thể dẫn đến tai nạn, ảnh hưởng sức khỏe, tính mạng của mình và người khác, em và các bạn thường nhắc nhau không phạm lỗi”.

Hưởng ứng tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ trong thanh thiếu niên, các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn triển khai nhiều hoạt động thiết thực. Nổi bật là Quận đoàn Ninh Kiều phối hợp tuyên truyền không chỉ trong trường học mà còn thường xuyên đưa kiến thức, pháp luật về giao thông đến người dân và giới trẻ 13 phường…, hướng dẫn đoàn viên và học sinh ký cam kết “không vi phạm trật tự an toàn giao thông”, thực hiện hiệu quả các cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông”.  Theo nhận định của Quận đoàn Ninh Kiều, hiện nay, ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong đoàn viên, thanh niên trên địa bàn ngày càng được nâng cao, phát huy tốt vai trò xung kích của tuổi trẻ trong lĩnh vực giữ gìn trật tự đô thị.  Hằng đêm, đoàn viên cùng các lực lượng nghiệp vụ tuần tra, giữ bình yên trên từng con đường, khu phố; phối hợp xây dựng phát huy hiệu quả tích cực nhiều tuyến đường thanh niên tự quản, tuyến đường ATGT.

Theo lãnh đạo Ban ATGT quận Ninh Kiều, thời gian tới, sẽ tiếp tục chỉ đạo ban, ngành, đoàn thể phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao chất lượng giáo dục kiến thức về ATGT, giúp giới trẻ, học sinh, sinh viên trang bị kỹ năng ứng xử, thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ trong thực hiện pháp luật về giao thông. 

KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết