25/07/2018 - 07:22

Trang bị kiến thức an toàn giao thông cho hội viên Hội Nông dân 

Ban An toàn giao thông (ATGT) TP Cần Thơ vừa tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ với chuyên đề “Vai trò của Hội nông dân trong công tác ATGT”. Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ nằm trong khuôn khổ kế hoạch phối hợp tuyên truyền đảm bảo trật tự ATGT trong hội viên nông dân năm 2018 giữa Ban ATGT TP Cần Thơ với Hội Nông dân thành phố, nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, phổ biến pháp luật về trật tự ATGT cho hội viên nông dân, góp phần để cho phong trào “Toàn dân tham gia đảm bảo trật tự ATGT” trở thành phong trào rộng khắp thành phố.

Chuyên viên Ban ATGT TP Cần Thơ (bìa trái) phát tờ rơi tuyên truyền quy định pháp luật về trật tự ATGT cho cán bộ, hội viên Hội Nông dân. Ảnh: X.ĐÀO
Chuyên viên Ban ATGT TP Cần Thơ (bìa trái) phát tờ rơi tuyên truyền quy định pháp luật về trật tự ATGT cho cán bộ, hội viên Hội Nông dân. Ảnh: X.ĐÀO

Tại lớp bồi dưỡng, các học viên được tìm hiểu một số nội dung của Luật Giao thông đường bộ, Luật Giao thông đường thủy nội địa (ĐTNĐ), các quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và ĐTNĐ. Đồng thời, học viên được xem video clip về một số trường hợp vi phạm trật tự ATGT là nguyên nhân gây ra TNGT nghiêm trọng- những hình ảnh được ghi nhận từ camera xử phạt vi phạm trật tự ATGT. Các học viên đặt nhiều câu hỏi xoay quanh lỗi vi phạm giao thông phổ biến: điều khiển xe trên đường giao thông nông thôn mà sử dụng đèn pha, không đội mũ bảo hiểm, chở hàng hóa cồng kềnh gây cản trở giao thông...

Theo ông Đặng Phương Hồng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ, Hội Nông dân xã đã tổ chức tuyên truyền các quy định về ATGT đến hội viên và người dân trong xã. Trong đó, tập trung tuyên truyền miệng những nội dung cốt lõi, sát thực: không được chở quá số người quy định; không vượt đèn đỏ; không phóng nhanh, vượt ẩu; tham gia giao thông phải đội mũ bảo hiểm; khi tham gia giao thông phải mang đủ giấy tờ theo quy định... Bên cạnh đó, Hội Nông dân xã đã vận động hội viên và người dân địa phương hiến đất, hoa màu xây dựng cầu, đường giao thông. Từ đầu năm đến nay, Hội vận động người dân đóng góp trên 40 triệu đồng để địa phương xây dựng hai cây cầu giao thông: Cầu kinh Thầy Tám và cầu kinh số 1 thuộc ấp Đông Phước. Hội viên và nhân dân ở cặp tuyến cầu kinh số 1 còn đóng góp trên 37 triệu đồng đổ đá bụi tuyến lộ giao thông dài 1,2km, mặt lộ rộng 1m... tạo điều kiện để các phương tiện lưu thông dễ dàng.       

TRẦN VŨ TRỌNG

Chia sẻ bài viết