14/03/2018 - 15:11

Trách nhiệm, hiệu quả 

Thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân kết hợp khẩu hiệu hành động “Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách  nhiệm, hiệu quả”, Công an TP Cần Thơ nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nhiều năm liền giữ vững Cờ thi đua Đơn vị dẫn đầu Phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc. Cán bộ chiến sĩ không chỉ tận tụy với công việc, mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh, phòng chống tội phạm mà còn gắn bó với người dân thông qua những hoạt động nghĩa tình hướng về cộng đồng, tô thắm thêm hình ảnh người chiến sĩ công an bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Trần Quốc Trung cùng lực lượng Công an TP Cần Thơ tại một buổi Lễ bàn giao Nhà tình nghĩa ở huyện Cờ Đỏ.

Thượng tá Trần Thanh Vân, Trưởng Phòng công tác Đảng và Công tác quần chúng Công an TP Cần Thơ, cho biết: “Phòng tham mưu Đảng ủy – Ban Giám đốc Công an thành phố triển khai sâu rộng trong toàn lực lượng các qui định liên quan đến hoạt động của ngành, đặc biệt là Chỉ thị số  05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, tạo chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của cán bộ chiến sĩ thông qua những phong trào thi đua sôi nổi, chất lượng các mặt công tác được nâng cao, xuất hiện ngày càng nhiều gương điển hình tiên tiến làm theo lời Bác. Ngoài ra, những mô hình, phần việc được các đơn vị, các cấp đoàn, hội, công đoàn cơ sở xây dựng, phục vụ tốt công tác chuyên môn lẫn an sinh xã hội, được lãnh đạo đánh giá cao, người dân ủng hộ, khen ngợi”.

Trong công tác tiếp dân, các đơn vị đổi mới lề lối, tác phong làm việc, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng sáng tạo khoa học công nghệ rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục, tạo thuận lợi cho người dân. Hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật được tăng cường, gắn kết hiệu quả với ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong công tác phòng chống tội phạm. Trong năm 2017, người dân cung cấp hàng ngàn nguồn tin, hỗ trợ công an triệt phá nhiều vụ án liên quan lĩnh vực kinh tế, môi trường, ma túy, tụ điểm tệ nạn hoạt động trá hình. Đại tá Trần Thanh Chàng, Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế, chia sẻ: “Lãnh đạo phòng thường xuyên giáo dục cán bộ chiến sĩ về tư tưởng chính trị, rèn luyện đạo đức, lối sống, tận tâm với công việc, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, giữ gìn lễ tiết, tác phong khi tiếp xúc với nhân dân. Thời gian qua, nhiều cá nhân Phòng PC46 không chỉ được khen thưởng về thành tích phá án mà còn được nêu gương liêm khiết”. Với những chuyên án phức tạp, kéo dài, liên quan nhiều tỉnh thành, đối tượng câu kết với người nước ngoài, thủ đoạn hoạt động rất tinh vi nhưng với tinh thần trách nhiệm, cán bộ chiến sĩ công an thành phố nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Có những đồng chí bất chấp hiểm nguy, đối đầu với những tên tội phạm sừng sỏ, có hung khí chống trả quyết liệt. Trong cuộc chiến cam go này, đã có một số chiến sĩ mang thương tật, nhưng vẫn sát cánh cùng đồng đội giữ gìn an ninh trật tự. Nhiều năm liên tiếp, Công an Cần Thơ được Bộ công an đánh giá là một trong những đơn vị xử lý tin báo tố giác hiệu quả, tỷ lệ điều tra, phá án cao, góp phần kéo giảm đáng kể các loại tội phạm trên địa bàn.

 Không chỉ nổi bật trong giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, Công an TP Cần Thơ còn ghi dấu ấn đẹp trong lòng người dân với những việc làm hướng về bà con vùng xa còn khó khăn. Các công trình trang bị máy tính nâng cao trình độ tin học cho xã nghèo vùng sâu; “Thắp sáng đường quê”, “Ánh sáng an ninh”, những chuyến “Hành quân lao động giúp dân”, xây cầu nông thôn, mái ấm nghĩa tình, tặng học bổng, xe đạp cho học sinh nghèo, khám bệnh, phát thuốc miễn phí… mà lực lượng công an phối hợp thực hiện luôn được bà con nhắc đến với sự mến thương. Anh Trần Hoàng Triệu, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an TP Cần Thơ, tâm sự: “Trải nghiệm trong những chuyến hành quân tình nguyện giúp đoàn viên thanh niên đơn vị nâng cao ý thức phục vụ nhân dân, trưởng thành, bản lĩnh hơn khi thực thi nhiệm vụ chuyên môn”.

Thượng tá Trần Thanh Vân cho biết: “Phòng sẽ đẩy mạnh công tác tham mưu lãnh đạo triển khai phong trào học tập, làm theo 6 điều Bác hồ dạy Công an nhân dân thật sự đi vào chiều sâu, hiệu quả hơn nữa, góp phần xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ được giao”.

Bài, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết