09/06/2018 - 09:27

Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án lừa hùn vốn mua bán thuốc, thiết bị y tế

(CT)- Ngày 8-6-2018, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với bị cáo Đỗ Thị Yến Luông (SN 1974, ngụ quận Thốt Nốt).

Trước đây, Luông là nhân viên đánh máy Phòng tổ chức hành chính Bệnh viện Đa khoa quận Thốt Nốt. Do thiếu nợ vay và cần tiền tiêu xài cá nhân, Luông dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tiền người khác. Bị cáo “nổ” là cán bộ công tác tại bệnh viện này, đang mua bán thuốc tân dược, thiết bị y tế với nhiều người. Nếu hùn tiền đầu tư với Luông, sẽ được chia chiết khấu cao. Năm 2016, bằng phương cách trên, Luông đã chiếm đoạt trên 1,2 tỉ đồng của nhiều bị hại.

 Qua xác minh, quy trình đấu thầu bán thuốc và thiết bị y tế tại Bệnh viện Đa khoa quận Thốt Nốt  là đơn vị không được đấu thầu và tự chủ về tài chính để mua bán thuốc, trang thiết bị y tế cho bệnh viện. Tất cả cơ số thuốc trang thiết bị y tế đều phải qua Sở Y tế TP Cần Thơ phân bổ hằng năm dựa trên đề nghị của Ban Giám đốc bệnh viện. Ngoài ra, Công ty I. mà Luông nói với các bị hại có đầu tư làm ăn đã xác nhận hoàn toàn không có giao dịch hay mua bán cung ứng thuốc với Luông. Đối với giấy giới thiệu do Bệnh viện Đa khoa quận Thốt Nốt cấp để  Luông đến Sở Y tế TP Cần Thơ  nhận kinh phí, bị cáo thừa nhận do tự đánh máy, giả mạo Giám đốc bệnh viện ký tên rồi dùng mộc đỏ đóng vào đưa cho các bị hại xem để tạo niềm tin.

Tại phiên xét xử, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị phạt Luông từ 14 đến 15 năm tù tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Về phía luật sư của một bị hại cho rằng ngoài lừa đảo 300 triệu đồng, Luông có dấu hiệu phạm thêm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản trong giải quyết vấn đề tiền bạc lúc cho vay mượn với thân chủ của luật sư (trên 500 triệu đồng), nên đề nghị tòa xem xét thêm tội danh này.

Sau khi nghị án, tòa quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung, làm rõ những phần tách ra thành giao dịch dân sự mà bị cáo có dấu hiệu của tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

 KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết