18/11/2017 - 09:16

TP Cần Thơ long trọng kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 

Trường Cao đẳng Nghề Du lịch Cần Thơ khai giảng năm học mới

(CT)- Sáng 17-11-2017, tại Hội trường Thành ủy, UBND TP Cần Thơ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Đến dự có ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy- Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ; ông Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND thành phố; ông Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố cùng lãnh đạo các sở, ngành và các nhà giáo tiêu biểu.

Các nhà giáo giao lưu tại lễ kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Ảnh: LỆ THU

Bên cạnh nhìn lại thành tích của ngành GD&ĐT thành phố 35 năm qua; các đại biểu giao lưu với Nhà giáo Ưu tú Tiêu Ái Hồng, giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Việt Hồng, quận Ô Môn; nhà giáo Nguyễn Văn Tâm, Trưởng Phòng GD&ĐT quận Thốt Nốt; nhà giáo Bùi Ngọc Diệp, Hiệu trưởng Trường THPT Thới Long và nhà giáo Ngô Minh Châu, giáo viên Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng. Các thầy cô chia sẻ những tâm huyết với nghề và đổi mới trong dạy học.

Tại buổi lễ, ông Phạm Văn Hiểu chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam,  đồng thời nhấn mạnh vai trò quan trọng của thầy cô trong sự nghiệp trồng người, góp phần nâng cao trình độ dân trí, bồi dưỡng nhân tài.

Lãnh đạo thành phố tặng hoa và chúc mừng 70 giáo viên tiêu biểu đang được đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú. 5 tập thể ở TP Cần Thơ vinh dự nhận Cờ Thi đua của Bộ GD&ĐT với thành tích dẫn đầu phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” năm học 2016-2017; 11 tập thể và 26 cá nhân xuất sắc được tặng Bằng khen của Bộ GD&ĐT; 199 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”.

* Cùng ngày, Trường Cao đẳng nghề du lịch Cần Thơ khai giảng năm học 2017-2018, trao bằng tốt nghiệp cho học sinh sinh viên (HSSV) năm 2017.

Đây là năm đầu tiên trường hoạt động tại số 47, đường số 1, khu vực 3 Sông Hậu Cồn Khương, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều. Trường được đầu tư hơn 60 phòng học đạt chuẩn đào tạo lý thuyết và thực hành theo tiêu chuẩn từ 3 sao trở lên. Trường đang đào tạo 4 chuyên ngành: Quản trị Lữ hành, Quản trị nhà hàng, Quản trị khách sạn, Hướng dẫn du lịch hệ cao đẳng và trung cấp; quy mô khoảng 400 HSSV. Năm qua, trường đã mở trên 25 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn, cấp giấy chứng nhận, chứng chỉ cho trên 400 học viên. Kết quả học tập có 104 HSSV Cao đẳng khóa 1 (2014-2017) và Trung cấp chuyên nghiệp khóa 8 (2015-2017) được công nhận tốt nghiệp, đạt tỷ lệ 100%.

Năm học 2017-2018, trường xây dựng chương trình đào tạo mới, chuyển từ niên chế sang đào tạo tín chỉ, tiếp cận thực tế tại doanh nghiệp. Dịp này, Trường cũng trao 30 học bổng và 40 phần quà cho HSSV nghèo vượt khó hiếu học.

* Chiều 17-11-2017, Phòng GD&ĐT quận Bình Thủy tổ chức họp mặt kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Năm học 2016-2017 vừa qua, ngành GD&ĐT quận đạt nhiều thành tích: 100% trường hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu năm học; xây dựng và giữ gìn môi trường sư phạm; nhiều đơn vị tiếp tục giữ vững danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cấp thành phố…

Dịp này, ngành GD&ĐT quận Bình Thủy vinh danh những tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ GD&ĐT, Bằng khen và các danh hiệu thi đua của UBND TP Cần Thơ; 25 nhà giáo tiêu biểu được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”.

LỆ THU- KIỀU MAI

Chia sẻ bài viết