13/06/2016 - 22:06

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ:

TP Cần Thơ cần đột phá trong phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp doanh nghiệp cho vùng ĐBSCL

 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đi khảo sát một số công trình dự án trọng điểm; làm việc với Viện Lúa ĐBSCL; gặp gỡ Đoàn bác sĩ Thiện nguyện Mercer on Mission-Vietnam; thăm gia đình chính sách tại quận Ninh Kiều

(CT)- Chiều 13-6, Đoàn công tác Chính phủ do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo các bộ, ngành trung ương làm việc với UBND TP Cần Thơ về tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2016 của thành phố.

 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo TP Cần Thơ. Ảnh: T.LONG

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống báo cáo với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn công tác: 6 tháng đầu năm 2016, kinh tế - xã hội TP Cần Thơ tiếp tục chuyển biến tích cực và tăng trưởng khá trên nhiều lĩnh vực. Sản xuất công nghiệp tiếp tục phát triển, các mặt hàng chủ lực (lương thực, thực phẩm, đồ uống, may mặc,..) tăng mạnh; hoạt động thương mại sôi động, các dịch vụ ngày càng phát triển phong phú, đa dạng. Môi trường đầu tư, kinh doanh của thành phố từng bước được cải thiện theo hướng minh bạch, thông thoáng và thân thiện; xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch bước đầu đã đẩy mạnh, giúp doanh nghiệp thiết lập mối quan hệ với các doanh nghiệp trong và ngoài nước, nâng cao năng lực của doanh nghiệp trên trường quốc tế; thu ngân sách nhà nước đạt tiến độ và tăng khá… Ngoài ra, hoạt động nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới và chuyển giao công nghệ, các hoạt động hỗ trợ về sở hữu trí tuệ, đo lường, chất lượng bước đầu tạo chuyển biếqn tích cực trong nhận thức của tổ chức, doanh nghiệp. Giáo dục và đào tạo, y tế được quan tâm nhiều hơn về nâng cao chất lượng, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị ngày càng hoàn thiện… Thành phố tích cực triển khai các giải pháp an sinh xã hội. Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị của thành phố, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, giải trí của người dân; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm...

Để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thời gian tới, TP Cần Thơ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ: Trung ương có chủ trương cho thành phố chủ động thực hiện các chính sách theo hướng ưu đãi hơn để kêu gọi đầu tư. Chính phủ chỉ đạo rà soát danh mục công trình, dự án theo Quyết định số 366/QĐ-TTg ngày 20-3-2009 của Thủ tướng Chỉnh phủ, trên cơ sở đó sửa đổi, bổ sung danh mục dự án, loại bỏ các dự án không còn phù hợp, có kế hoạch cụ thể thực hiện các dự án còn lại chưa triển khai; đồng thời bổ sung một số dự án cấp thiết, như: dự án biến đổi khí hậu; dự án các đường giao thông... nhằm xây dựng và phát triển nhanh, toàn diện thành phố, thúc đẩy cả vùng ĐBSCL phát triển. Đề nghị Trung ương tiếp tục ưu tiên thực hiện các dự án do Trung ương quản lý có tính kết nối liên vùng qua địa bàn thành phố, tạo động lực phát triển vùng theo quy hoạch, kế hoạch phát triển giao thông vận tải vùng ĐBSCL. Thuận chủ trương cho thành phố: đầu tư khu công nghê cao, khu công nghệ thông tin tập trung và hỗ trợ xây dựng khu nông nghiệp công nghệ cao; xã hội hóa các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn, để huy động vốn đầu tư vào những lĩnh vực không có nhà đầu tư như: y tế, giáo dục, thể dục thể thao...; có cơ chế, chính sách đặc thù cho thành phố, nhất là trong thu hút đầu tư.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc và các thành viên trong đoàn đánh giá cao những nỗ lực của TP Cần Thơ trong điều kiện nhiều khó khăn, thách thức nhưng vẫn đạt được kết quả khả quan trong phát triển kinh tế - xã hội. Thời gian tới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu TP Cần Thơ cần: Đột phá thúc đẩy mạnh mẽ phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghệ cao… Đột phá trong ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi mô hình sản xuất kinh doanh tạo giá trị gia tăng cao, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Đồng thời, phát huy lợi thế trung tâm giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực cho vùng ĐBSCL; cần có giải pháp đột phá trong liên kết vùng, phát huy tối đa lợi thế, thế mạnh vùng, khắc phục khó khăn cùng phân công vùng sản xuất chuyên canh chất lượng cao, quy mô lớn, giảm chi phí,… nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho vùng… Đối với các kiến nghị của thành phố, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu lãnh đạo thành phố căn cứ vào các luật hiện hành để tổ chức thực hiện. Đồng thời, giao các bộ, ngành hữu quan phối hợp với TP Cần Thơ tham mưu, trình Chính phủ xem xét, ban hành các cơ chế chính sách đặc thù cho thành phố.

 Sáng cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác đi khảo sát một số công trình dự án trọng điểm; làm việc với Viện Lúa ĐBSCL; gặp gỡ Đoàn bác sĩ Thiện nguyện Mercer on Mission-Vietnam; đến và thắp hương viếng Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Liên; đến gia đình bà Huỳnh Thị Kiểng, thương binh hạng 1/4 ngụ tại phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Thủ tướng Chính phủ ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe và cuộc sống của mỗi gia đình, động viên các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Dịp này, Thủ tướng Chính phủ trao phần quà lưu niệm đến các gia đình và đề nghị thành phố và quận tiếp tục quan tâm đến công tác đền ơn đáp nghĩa đối với các gia đình có công với cách mạng, gia đình chính sách trên địa bàn.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi Ban lãnh đạo Viện Lúa ĐBSCL về công tác chọn tạo giống lúa mới phục vụ sản xuất nông nghiệp. Ảnh: MINH HUYỀN

T.Long- M.Huyền

Chia sẻ bài viết