17/07/2018 - 07:26

Tổng thống đắc cử Mexico tự giảm lương 

Tổng thống đắc cử Mexico Andres Manuel Lopez Obrador (ảnh) khẳng định khi nhậm chức vào tháng 12 tới, ông sẽ nhận mức lương chưa đến phân nửa so với người tiền nhiệm.

Ảnh: Getty Images
Ảnh: Getty Images

Cụ thể, chính khách 64 tuổi này chỉ hưởng 108.000 peso/tháng (tương đương 5.707 USD) và không quan chức nào có thu nhập cao hơn tổng thống trong nhiệm kỳ 6 năm của ông. Theo hãng tin AP, đội ngũ chuyển tiếp tính toán rằng tổng thống đương nhiệm Enrique Pena Nieto bỏ túi 270.000 peso/tháng. Thậm chí Obrador cho biết ông còn định giảm lương hơn nữa, song không muốn chọc giận một số thành viên nội các sắp tới.

Nhân vật cánh tả này hôm 15-7 cũng lặp lại những cam kết cắt giảm phụ cấp đối với các quan chức cấp cao bao gồm tài xế, cận vệ và bảo hiểm y tế tư nhân. Các cựu tổng thống cũng không còn hưởng lương hưu. Ngoài ra, các quan chức ở quốc gia Bắc Mỹ này sẽ phải công khai tài sản và tham nhũng bị coi là tội nặng. Được biết, Mexico đứng thứ 135/180 quốc gia trong bảng xếp hạng chỉ số tham nhũng 2017 của tổ chức Minh bạch Quốc tế.

THANH BÌNH

Chia sẻ bài viết