04/10/2010 - 08:39

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh dự lễ khởi công xây dựng công trình tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên

* HÀ NỘI: Khánh thành Tượng đài Bác Hồ - Bác Tôn

Sáng 3-10, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, thành phố Pleiku, Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã tổ chức trọng thể Lễ khởi công xây dựng công trình Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên. Đến dự lễ khởi công có đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh.

Lễ khánh thành Tượng đài Bác Hồ - Bác Tôn. Ảnh: TTXVN 

Cùng dự có đồng chí Kso Phước, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội; đại diện lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch và các tỉnh Tây Nguyên; lãnh đạo tỉnh Gia Lai, đại diện các lực lượng vũ trang trên địa bàn và đông đảo đồng bào các dân tộc tỉnh Gia Lai.

Công trình Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên được xây dựng bao gồm: Tượng đài Bác Hồ cao 10,8m, bệ tượng cao 4,5m được đúc bằng chất liệu đồng. Phù điêu có chiều dài 58m, cao 11m, với nhiều cánh sen cách điệu hình vòng cung phía sau và hai bên tượng Bác, thể hiện trên chất liệu đá tự nhiên. Trên bức phù điêu này là những hình ảnh cô đọng về truyền thống văn hóa, lịch sử đặc trưng của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.

Theo Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai: Tượng đài Bác Hồ là công trình có quy mô lớn nhất bằng đồng và bức phù điêu bằng đá tự nhiên lớn nhất cả nước hiện nay. Mẫu tượng Bác Hồ do nhà điêu khắc Phạm Bá Đua, Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam thể hiện. Đây là công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XIV, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XI và chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội.

m Sáng 3-10, tại Thủ đô Hà Nội, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức trọng thể Lễ khánh thành Tượng đài Bác Hồ - Bác Tôn. Đây là món quà của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hồ Chí Minh gửi tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội nhân dịp Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tới dự Lễ khánh thành. Cùng dự buổi lễ có: nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Chủ tịch UBTƯ MTTQVN Huỳnh Đảm, Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Đặng Ngọc Tùng, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, thành phố Hà Nội, TP Hồ Chí Minh...

Tượng đài Bác Hồ - Bác Tôn có chiều cao 5,4 m, được đúc bằng chất liệu hợp kim, nặng khoảng 20 tấn. Đây là tác phẩm của tác giả Lâm Quang Nới (hội viên Hội Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh), thể hiện tư thế Bác Hồ bắt tay chúc mừng Bác Tôn sau khi Bác Tôn được Quốc hội khóa II năm 1960 bầu làm Phó Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Khu vực đặt Tượng đài là đảo Thống Nhất, trong khuôn viên Công viên Thống Nhất, với diện tích hơn 6.000 m2, được bao quanh bằng hồ nước và cây xanh. Tượng đài Bác Hồ - Bác Tôn đã phác họa nổi bật phong thái của hai vị Lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, từ trang phục, ánh mắt, thế đứng, đến tư thế bắt tay, qua đó thể hiện tinh thần đoàn kết, tình cảm ruột thịt Bắc - Nam, như Bác Hồ kính yêu đã khẳng định “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi”. Tượng đài Bác Hồ - Bác Tôn mang một ý nghĩa đặc biệt khi đặt tại Công viên Thống Nhất - biểu tượng của niềm khao khát non sông nối liền một dải từ những năm kháng chiến chống kẻ thù xâm lược.

Phát biểu tại Lễ khánh thành, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thay mặt nhân dân cả nước bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với hai vị Lãnh tụ kính yêu của dân tộc, người bạn thân thiết của cộng đồng quốc tế. Bác Hồ - người thầy vĩ đại của Cách mạng Việt Nam, người đã lãnh đạo toàn Đảng, toàn quân, toàn dân vượt mọi khó khăn gian khổ, đưa con thuyền Cách mạng Việt Nam đi đến thắng lợi. Bác Tôn - người bạn gần gũi, thân thiết của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã suốt đời phấn đấu vì nền độc lập của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân. Chủ tịch nước khẳng định: Bác Hồ và Bác Tôn là biểu tượng sáng ngời về lòng yêu nước, thương dân sâu sắc, lý tưởng cách mạng, ý chí tiến công, đấu tranh thống nhất đất nước, xây dựng nước Việt Nam theo định hướng xã hội chủ nghĩa giàu mạnh, sánh vai với các cường quốc năm châu. Bác Hồ và Bác Tôn là biểu tượng của đạo đức, tác phong “cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư” mà chúng ta mãi mãi học tập, noi theo.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết kêu gọi mỗi người dân Việt Nam phải không ngừng góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh đoàn kết quốc tế, vì đây chính là sức mạnh đã đưa nhân dân Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, xây dựng và phát triển đất nước ngày nay. Chủ tịch nước nhấn mạnh: “Đứng trước Tượng đài Bác Hồ - Bác Tôn, chúng ta nhớ công lao to lớn của hai vị Lãnh tụ kính yêu, đồng thời chúng ta cũng hứa với Bác Hồ và Bác Tôn rằng phải giữ gìn, bảo vệ nền độc lập, tự do của Tổ quốc, giữ gìn những thành quả cách mạng to lớn mà nhân dân ta đã giành được. Đồng thời, chúng ta quyết tâm xây dựng đất nước giàu hơn, mạnh hơn theo định hướng xã hội chủ nghĩa, sánh vai cùng các cường quốc năm châu”.

Tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô, trao quyết định công nhận công trình Kỷ niệm 1000 Thăng Long - Hà Nội cho công trình Tượng đài Bác Hồ - Bác Tôn.

NHÓM PV (TTXVN)

Chia sẻ bài viết