03/09/2017 - 22:20

Lễ Vu lan và thả hoa đăng tại hồ Xáng Thổi, thành phố Cần Thơ:

Tôn vinh hiếu đạo và văn hóa truyền thống

(CTO)- Lễ tri ân Vu lan mùa báo hiếu và thả hoa đăng đã diễn ra thành kính, đậm bản sắc dân tộc và văn hóa tôn giáo tại hồ Xáng Thổi vào đêm 3-9-2017.

Nghi thức tưởng niệm tri ân công đức của những người đem đến cuộc sống an lành hôm nay.

Buổi lễ do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Ninh Kiều tổ chức, có sự tham gia của lãnh đạo quận Ninh Kiều, các vị Chư tôn- Thiền đức- tăng ni và đông đảo người dân thành phố Cần Thơ.

Tại buổi lễ, các vị Chư tôn- Thiền đức đã nêu ý nghĩa của mùa Vu lan báo hiếu (vào tháng 7 âm lịch hằng năm) và tôn vinh hiếu đạo vốn là truyền thống tốt đẹp của người Việt, được truyền thừa qua nhiều thế hệ.

Đây không chỉ là nét đẹp của văn hóa Phật giáo, mà còn trở thành một phần quan trọng trong nếp sống và tâm linh của người Việt. Từ đó đã hình thành nên nếp sống tri ân báo ân, uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta.

Buổi lễ diễn ra bên bờ hồ Xáng Thổi, với những nghi thức của Phật giáo hòa quyện cùng các tiết mục văn nghệ thu hút cộng đồng, kết thúc bằng nghi lễ thả hoa đăng trang trọng, lung linh sắc màu, cầu chúc an vui cho mọi người, mọi nhà.

Hòa thượng Đào Như thực hiện nghi thức thả hoa đăng.

Hồ Xáng Thổi đêm hoa đăng.

Đông đảo người dân tự làm hoa đăng đến thả xuống hồ Xáng Thổi.

Hoa đăng được thả trên hồ Xáng Thổi.

Tiết mục văn nghệ tại buổi lễ.

Xuân Viên

Chia sẻ bài viết