17/06/2018 - 18:41

Tôn vinh 72 hộ gia đình, cá nhân hiến máu nhiều lần 

(CT) - Sáng 17-6-2018, Ban chỉ đạo vận động hiến máu (HM) tình nguyện TP Cần Thơ tổ chức họp mặt, tôn vinh 72 hộ gia đình, cá nhân tiêu biểu HM nhiều lần. Đây là hoạt động nhân Ngày Quốc tế người HM 14-6.

Tiết mục ca, múa ca ngợi ý nghĩa của HM cứu người.

Năm 2017, Việt Nam có hơn 1,5 triệu người HM, riêng Cần Thơ có hơn 33.000 lượt người HM với 40.747 đơn vị máu. 5 tháng đầu năm 2018, thành phố đã tiếp nhận trên 18.000 đơn vị máu từ người HM tình nguyện. Tại buổi tôn vinh, các đại biểu xúc động nghe bệnh nhân Nguyễn Thị Thúy Trúc (bệnh nhân nhận máu nhiều lần điều trị bệnh) cảm ơn người HM cho mình sự sống cũng như cảm phục vợ chồng ông Võ Văn Út, phường Phú Thứ, quận Cái Răng HM 52 lần; ông Trần Văn Vui, ở Tịnh xá Ngọc Trung Tăng (quận Thốt Nốt) HM 50 lần; chiến sĩ công an giao thông Nguyễn Việt Khởi không kể ngày đêm sẵn sàng tới bệnh viện HM cứu người…

Xúc động trước tấm lòng của người HM, ông Tống Văn Nhịn, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy gởi lời cảm ơn sâu sắc, tri ân sự cống hiến, sự hy sinh thầm lặng của hộ gia đình, cá nhân cho phong trào HM tình nguyện. Đồng thời kêu gọi cán bộ lãnh đạo Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, nhân dân tiếp tục tham gia HM để mang lại sự sống cho người bệnh.

Dịp này, Chủ tịch UBND thành phố tặng bằng khen cho 12 hộ gia đình, 16 cá nhân; Ban chỉ đạo vận động HM tình nguyện thành phố tặng giấy khen cho 44 cá nhân có thành tích HM nhiều lần.

Sau buổi lễ, lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ cùng Công ty CP chăn nuôi CP Việt Nam – Chi nhánh tại Cần Thơ thăm hỏi, tặng quà cho 15 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Huyết học –Truyền máu Cần Thơ. Phần quà là nhu yếu phẩm, trị giá 300.000 đồng/phần.

H.HOA

Chia sẻ bài viết