18/09/2018 - 20:59

Tốc độ tăng trưởng của ngành chăn nuôi đạt mức cao

(CT)-  Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tốc độ tăng trưởng của ngành chăn nuôi nước ta thời gian qua luôn ở mức cao, trung bình từ 5-6%/năm, góp phần duy trì mức tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp.

Hiện sản lượng thịt các loại mức 5,3 triệu tấn, tăng gấp 3 lần so với năm 2005; sản lượng trứng tăng gấp 3,8 lần  so với trước lên ở mức 11,8 tỉ quả; sữa tăng 18,6 lần lên ở mức 960.000 tấn; thức ăn chăn nuôi công nghiệp tăng gần 4,8 lần, lên đạt mức 21 triệu tấn trở thành nước đứng vị trí số 1 trong các nước ASEAN về công nghiệp chế biến thức ăn công nghiệp… Đặc biệt, nhiều sản phẩm chăn nuôi của Việt Nam như: heo sữa, heo choai đông lạnh, thịt heo đông lạnh, thịt gà, trứng vịt muối… cũng được xuất khẩu đi nhiều nước. Tháng 8-2017, lần đầu tiên Việt Nam đã xuất khẩu lô thịt gà qua chế biến sang Nhật Bản là thị trường đòi hỏi khắt khe về chất lượng và an toàn thực phẩm. Tính đến hết tháng 7-2018, số lượng thịt gà chế biến xuất khẩu sang Nhật Bản  hơn 708,49 tấn, bình quân gần 60 tấn/tháng và số lượng xuất đi tăng dần theo từng tháng.

Trong định hướng phát triển chăn nuôi thời gian tới, ngành nông nghiệp xác định mục tiêu đến 2025 phần lớn các sản phẩm chăn nuôi hàng hóa đều sẽ được sản xuất theo mô hình trang trại và trong các hộ chăn nuôi chuyên nghiệp với chất lượng tốt, độ an toàn cao và giá thành thấp so với các nước trong khu vực...

KHÁNH TRUNG

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
ngành chăn nuôi