09/10/2018 - 20:20

Lễ Kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản, Chương trình giao lưu văn hóa và Thương mại Việt Nam – Nhật Bản lần thứ 4:

Tổ chức quy mô, nâng chất lượng lễ hội 

(CT)- Chiều 9-10-2018, tại TP Cần Thơ, UBND TP Cần Thơ phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Chi nhánh Cần Thơ (VCCI Cần Thơ) tổ chức họp báo giới thiệu chương trình tổng thể Lễ kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản và Chương trình giao lưu văn hóa và Thương mại Việt Nam – Nhật Bản lần thứ 4 tại TP Cần Thơ. Ông Trương Quang Hoài Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, Trưởng Ban tổ chức chương trình chủ trì cuộc họp.

Phó Chủ tịch Trương Quang Hoài Nam phát biểu ý kiến tại họp báo

Chương trình sẽ diễn ra từ ngày 2 đến 4-11-2018, tại Công viên Lưu Hữu Phước, quy mô 120 gian hàng thiết kế mang đậm nét văn hóa lễ hội Việt Nam và Nhật Bản. Trong đó, 30 gian hàng giới thiệu văn hóa của Việt Nam và Nhật Bản, 90 gian hàng thương mại giới thiệu sản phẩm, dịch vụ Việt Nam – Nhật Bản. Bên cạnh đó, còn có một số sự kiện kinh tế, chính trị quan trọng: Diễn đàn hợp tác kinh doanh Nhật Bản – Mekong; Ngày hội việc làm Nhật Bản và Hội thảo xúc tiến du lịch Việt Nam - Nhật Bản. Chương trình khai mạc diễn ra lúc 19 giờ ngày 2-11-2018; trong 3 ngày sẽ có 45 tiết mục biểu diễn trên sân khấu chính với khoảng 300 lượt diễn viên tham gia, trong đó 36 diễn viên đến từ Nhật Bản.

Phó Chủ tịch Trương Quang Hoài Nam phát biểu tại họp báo

Sự kiện năm nay, Ban tổ chức chú trọng đầu tư về qui mô, chất lượng các hoạt động văn hóa và kết nối các doanh nghiệp ĐBSCL với các doanh nghiệp Nhật Bản. Sẽ có chuyến bay thẳng theo hình thức charter (thuê chuyến) từ Tokyo (Nhật Bản) đến TP Cần Thơ, đưa từ 120-150 doanh nghiệp Nhật Bản và đại diện một số thành phố của Nhật Bản đến dự sự kiện này.

Trong khuôn khổ kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản, Liên hiệp Các tổ chức Hữu nghị TP Cần Thơ phối hợp với Bảo tàng Chứng tích chiến tranh tổ chức triển lãm ảnh chủ đề “Phong trào hòa bình Nhật Bản ủng hộ Việt Nam trong chiến tranh (1954-1975) và tình hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản”; chủ trì, phối hợp với trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Cần Thơ cùng các sở, ngành liên quan tổ chức hội thảo “Giao lưu Văn hóa Việt -  Nhật ĐBSCL- Cần Thơ 2018”.

Tin, ảnh: Khánh Nam

Chia sẻ bài viết