08/09/2018 - 07:13

Tổ chức Hội thi “Sáng kiến, cải tiến mô hình, trang thiết bị huấn luyện hậu cần” 

(CT)- Trong 2 ngày (6 và 7-9), Cục Hậu cần Quân khu 9 (QK9) tổ chức Hội thi “Sáng kiến, cải tiến mô hình, trang thiết bị huấn luyện hậu cần năm 2018”.

Đại tá Đặng Văn Hiếu, Chủ nhiệm Hậu cần QK9 trao Bằng khen cho các tập thể đạt thành tích cao. Ảnh: CHUNG CƯỜNG
Đại tá Đặng Văn Hiếu, Chủ nhiệm Hậu cần QK9 trao Bằng khen cho các tập thể đạt thành tích cao. Ảnh: CHUNG CƯỜNG

25 cơ quan, đơn vị, nhà trường trực thuộc lực lượng vũ trang QK9 tham gia Hội thi, với 120 sản phẩm, thuộc 3 nhóm: sáng kiến, cải tiến và chế thử, thực nghiệm. Kết quả Lữ đoàn Pháo phòng không 226 đạt giải Nhất khối sư đoàn, lữ đoàn; Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh An Giang đạt giải Nhất khối Bộ CHQS tỉnh, thành phố và Cục Hậu cần QK9 đạt giải Nhất khối cơ quan, nhà trường. Bộ CHQS TP Cần Thơ đạt giải Nhì khối tỉnh, thành phố. Ban Tổ chức cũng trao 6 giải Nhì, Ba cho các khối và 6 giải Nhất, Nhì, Ba cho 2 nhóm sáng kiến, cải tiến.

Theo Ban Tổ chức hội thi, nhiều cơ quan, đơn vị, nhà trường quan tâm đầu tư gia công, chế tạo những sản phẩm gọn nhẹ, dễ lắp ráp, đảm bảo tính vững chắc và thẩm mỹ. Các sản phẩm dự thi có nhiều chủng loại, hiệu quả cao, thiết thực cho công tác hậu cần và huấn luyện hậu cần, như: Hệ thống chiếu sáng Đội phẫu thuật cứu chữa cơ bản, bếp Hoàng Cầm 3 cấp, bếp đa năng, huấn luyện Luật Giao thông đường bộ…

CHUNG CƯỜNG

Chia sẻ bài viết