29/05/2010 - 09:06

MỞ ĐẦU LƯỢT VỀ GIẢI HẠNG NHẤT QUỐC GIA - CÚP TÔN HOA SEN 2010, NGÀY 29-5

Tinh thần - cái thiếu của CLB XSKT. Cần Thơ

Dứt điểm đang là căn bệnh trầm kha của CLB XSKT. Cần Thơ (phải).

CLB TP Cần Thơ với tên gọi mới là Xổ số kiến thiết (XSKT) Cần Thơ đã tuột xuống vị trí thứ 7. Sau 13 vòng đấu, đội bóng đất Tây Đô chỉ có 16 điểm. Dường như mục tiêu thăng hạng ngày càng xa tầm tay của thầy trò HLV Lư Đình Tuấn. Trận đầu tiên lượt về, CLB XSKT.Cần Thơ lại gặp An Giang. Nếu lại thua, khả năng CLB XSKT. Cần Thơ sẽ rớt xuống tốp cuối là có thể...

Vào lượt về này, CLB. XSKT Cần Thơ đã thanh lý hợp đồng cả 3 “ngoại binh”: Ernert, Luiz và Rodrigo - những cầu thủ bị cho là nguyên nhân chính khiến đội bóng trầy trật. Trái với kỳ vọng, họ không giúp đội giải quyết điểm yếu là khâu dứt điểm của CLB. XSKT Cần Thơ mà còn trở thành gánh nặng vì thi đấu vật vờ, thiếu quyết tâm...

Tuy nhiên, khi hợp đồng lấy về các mũi nhọn mới Vergori Manuel, Oscar và David Winters thì liệu có hiệu quả hơn? Chất lượng của những cầu thủ này được kiểm chứng, cần thời gian hòa nhập với lối chơi chung trong khi CLB XSKT.Cần Thơ cần nhanh chóng có kết quả tốt để lấy lại tinh thần, hạn chế tụt hậu. Điều đáng lo nhất là tinh thần thi đấu của các cầu thủ Cần Thơ không còn “lửa” như đầu giải. Người hâm mộ xem trận gặp Quảng Nam mới đây trên sân nhà có cảm giác sau bàn thua dường như các cầu thủ Cần Thơ vẫn không nỗ lực hết mình để gỡ!? Công bằng mà nói HLV Lư Đình Tuấn đang “rối” khi chuyển chiến thuật từ lối đá phối hợp ngắn sang bóng dài vượt tuyến trong khi vẫn chưa tìm ra lời giải cho bài toán ghi bàn trong một lối chơi vẫn rời rạc, thiếu đột biến... Ban huấn luyện XSKT.Cần Thơ hy vọng hai cầu thủ mới Quốc Long và Văn Nam - mới đến từ các CLB Hòa Phát Hà Nội và Lam sơn Thanh Hóa ở giải chuyên nghiệp - sẽ giúp XSKT.Cần Thơ nâng cao sức mạnh ở tuyến tiền vệ.

An Giang tạm đứng thứ 4 trong bảng xếp hạng với 20 điểm, chỉ kém 2 điểm so với đội thứ nhì Than Quảng Ninh. Thành công của An Giang khiến người hâm mộ và giới chuyên môn bất ngờ bởi họ bước vào giải năm nay với túi tiền “khiêm tốn”. Lực lượng cầu thủ chỉ dựa vào “cây nhà lá vườn”. Các cầu thủ An Giang “biết mình, biết người” nên thi đấu với quyết tâm cao, nội bộ đoàn kết qua từng trận. Sân nhà Long Xuyên đã trở thành điểm tựa quan trọng khi họ giành 4 trận thắng ở giai đoạn lượt đi. An Giang là đội có hàng tấn công mạnh thứ 3 ở giải với 21 bàn thắng, chỉ sau Hà Nội ACB và SQC Bình Định. Đóng góp bàn thắng cho An Giang có nhiều cầu thủ như: Nhựt Trường, Anh Tuấn, Ngoumou... đặc biệt tiền đạo Thành Trung ghi nhiều nhất với 6 bàn thắng. Nhiều mũi nhọn của An Giang ghi bàn khiến hàng phòng ngự đối phương khó “bắt bài” giờ được bổ sung tiền đạo Amaobi đến từ CLB Becamex Bình Dương. Hàng phòng ngự của họ khá chắc chắn. Trong quá trình gặp nhau, An Giang chưa bao giờ “dễ chịu” với Cần Thơ. Lượt đi mùa giải này, hai đội hòa nhau 0 - 0 trên sân Cần Thơ. Tiếp đón CLB XSKT. Cần Thơ lần này trên sân Long Xuyên, An Giang có đầy đủ lực lượng cùng khí thế đang lên cộng thêm khán giả nhà.

CLB XSKT.Cần Thơ khó khăn mọi mặt còn An Giang đang ổn định. Dự đoán: An Giang thắng.

Bài, ảnh: TUẤN NGHĨA

Chia sẻ bài viết