20/07/2018 - 21:13

Tình nguyện quốc tế 

Trong xu thế hội nhập, ngày càng có nhiều đoàn sinh viên (SV) quốc tế đến TP Cần Thơ giao lưu, trao đổi văn hóa hoặc tổ chức các chương trình công tác xã hội. Nhiều bạn trẻ tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện quốc tế với vai trò tình nguyện viên để mở rộng kiến thức xã hội, trau dồi kỹ năng ngoại ngữ, đồng thời tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa các quốc gia. Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn - Hội tổ chức nhiều hoạt động giúp SV nâng cao kiến thức, kỹ năng mềm, hòa nhập môi trường học tập, làm việc đa quốc gia.  

Mở rộng giao lưu quốc tế

Đầu tháng 7, tại Khu tưởng niệm Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa (quận Bình Thủy), 20 cán bộ, SV Trường Đại học (ĐH) KyungBuk, Hàn Quốc sôi nổi tham gia giao lưu, tổ chức các hoạt động giới thiệu văn hóa cho đoàn viên, thanh niên, học sinh trên địa bàn phường Bùi Hữu Nghĩa. Dù khác biệt ngôn ngữ song các bạn trẻ Hàn Quốc tạo ấn tượng với học sinh thông qua những điệu nhảy sôi động mang đậm văn hóa Kpop, điệu múa truyền thống và dạy một số câu giao tiếp bằng tiếng Hàn. Yun Sang Hyun – SV ngành Vật lý trị liệu, tuy không “rành” tiếng Anh nhưng cảm thấy hào hứng khi học sinh cổ vũ bằng những tràng pháo tay nồng nhiệt. Yun chia sẻ: “Bên cạnh giới thiệu nét độc đáo văn hóa Hàn Quốc, tôi rất vui khi được hướng dẫn các em cách sử dụng flycam. Qua đó, giới thiệu đến học sinh TP Cần Thơ về một đất nước có thế mạnh phát triển các ngành công nghệ thông tin, điện tử…”.

Sinh viên Trường ĐH KyungBuk (Hàn Quốc) hướng dẫn thiếu nhi phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy cách điều khiển flycam trong chương trình tình nguyện xã hội tại TP Cần Thơ. Ảnh: Q. THÁI
Sinh viên Trường ĐH KyungBuk (Hàn Quốc) hướng dẫn thiếu nhi phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy cách điều khiển flycam trong chương trình tình nguyện xã hội tại TP Cần Thơ. Ảnh: Q. THÁI

Lần đầu tiên Yun tham gia chương trình tình nguyện xã hội tại TP Cần Thơ nên rất hào hứng khi được khám phá, tìm hiểu nhiều di tích lịch sử - văn hóa, trải nghiệm nét đẹp trong phong tục, tập quán của người dân địa phương. Yun ấn tượng nhất là trải nghiệm không khí mua bán vào sáng sớm trên chợ nổi Cái Răng, tham quan những vườn du lịch sinh thái với nhiều loại trái cây, tham quan các di tích lịch sử - văn hóa cổ kính. Còn Yeo JuHyeon, SV ngành Điều dưỡng, tỉ mỉ giới thiệu với học sinh môn nghệ thuật gấp giấy nổi tiếng xứ sở kim chi. Từ tờ giấy bình thường, Yeo khéo léo gấp thành bình hoa, chiếc hộp, những chiếc túi nhỏ xinh khiến nhiều học sinh thích thú. Em Nguyễn Bùi Minh Huy, học sinh Trường THCS An Thới, bộc bạch: “Trước giờ, em chỉ biết nghệ thuật gấp giấy qua truyền hình, nay được anh chị hướng dẫn, em thấy để có những sản phẩm nghệ thuật từ giấy không hề đơn giản. Hơn nữa, em biết một số câu đơn giản bằng tiếng Hàn, rất bổ ích!”.

Theo giáo sư Kim, Kyung Hwan, Trưởng đoàn, chương trình tình nguyện xã hội là hoạt động truyền thống của trường. Hằng năm, trường phối hợp với Đoàn trường Đại học (ĐH) Cần Thơ tổ chức 2 đợt tình nguyện (vào tháng 1 và tháng 7), với nhiều hoạt động ý nghĩa: sinh hoạt vui chơi cho trẻ em, dạy dân vũ, giao lưu văn hóa - văn nghệ,… Qua đó, tăng cường giao lưu, hợp tác hữu nghị giữa 2 quốc gia Việt Nam – Hàn Quốc nói chung và 2 trường ĐH nói riêng. 

Anh Nguyễn Thanh Duy, Phó Bí thư Đoàn trường ĐH Cần Thơ, cho biết: “Trong tháng 7, trường tiếp nhận đoàn cán bộ, SV ĐH Chiang Mai (Thái Lan), tham gia giao lưu với cán bộ Hội SV. “Thủ lĩnh”  SV 2 trường sẽ tham gia nhiều hoạt động vui chơi, giao lưu thể thao, chia sẻ kinh nghiệm triển khai các hoạt động, phong trào SV”. Đây là hoạt động thường niên rất bổ ích, giúp SV rèn luyện ngoại ngữ, chia sẻ kiến thức, nâng cao hiểu biết lẫn nhau về văn hóa giữa 2 đất nước. Giai đoạn 2015-2018, Đoàn - Hội SV trường phối hợp các trường ĐH ở Hàn Quốc tổ chức 7 đợt hoạt động tình nguyện quốc tế tại các tỉnh, thành khu vực ĐBSCL, thu hút hơn 50 SV của trường và hơn 200 SV Hàn Quốc tham gia với nhiều hoạt động: thăm hỏi, giúp đỡ các cơ sở bảo trợ xã hội, các công trình vì cộng đồng, giao lưu văn hóa và tổ chức sinh hoạt trò chơi cho trẻ em các địa bàn dân cư.

Giúp SV hội nhập

Theo Ban thư ký Hội Sinh viên (HSV) Trường ĐH Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ, trường hiện có khoảng 2.900 SV hệ chính quy, trong đó, trên 2.300 hội viên HSV. Hội tăng cường giáo dục, định hướng giúp SV nâng cao trình độ, kiến thức và kỹ năng hội nhập quốc tế; trong đó, tạo điều kiện, môi trường giúp SV trau dồi kỹ năng sử dụng ngoại ngữ. Cụ thể, Câu lạc bộ (CLB) Tiếng Anh tổ chức sinh hoạt định kỳ 2 lần/tháng, với chủ đề liên quan các kỳ thi hoặc vấn đề giới trẻ quan tâm; tham gia hỗ trợ hội nghị khoa học quốc tế tổ chức tại trường. Công tác giao lưu, trao đổi SV quốc tế được HSV trường đẩy mạnh thông qua các hoạt động trao đổi SV với trường ĐH RRU (Thái Lan), tham gia hội trại quốc tế “Gắn kết quan hệ giữa các quốc gia tiểu vùng sông Mekong” tại Thái Lan (2017). Đồng thời, tổ chức các đợt giao lưu cùng tình nguyện viên Hàn Quốc, Thái Lan với nhiều hoạt động: dạy ngoại ngữ, thi nấu ăn, dã ngoại, văn nghệ, giao lưu thể dục thể thao… Qua đó, tạo môi trường nâng cao kỹ năng giao tiếp ngoại ngữ, kết hợp giới thiệu về văn hóa Việt Nam nói chung, vùng đất và con người Cần Thơ nói riêng.

Sinh viên ngày càng chú trọng việc học tập và trau dồi kỹ năng ngoại ngữ để đáp ứng yêu cầu hội nhập. Trong ảnh: Các thí sinh tham gia vòng chung kết toàn quốc cuộc thi tiếng Anh trong sinh viên “Star Awards”.
Sinh viên ngày càng chú trọng việc học tập và trau dồi kỹ năng ngoại ngữ để đáp ứng yêu cầu hội nhập. Trong ảnh: Các thí sinh tham gia vòng chung kết toàn quốc cuộc thi tiếng Anh trong sinh viên “Star Awards”.

Theo chị Phòng Ngọc Đoan, Phó Chủ tịch HSV Trường Cao đẳng Cần Thơ, để nâng cao kỹ năng hội nhập, nhiệm kỳ 2018-2020, HSV phấn đấu tổ chức ít nhất 2 hoạt động hội nhập quốc tế cho SV, đồng thời, tăng cường các hoạt động giao lưu với SV quốc tế thông qua chương trình giao lưu văn hóa, thể thao và các hoạt động tình nguyện. Hằng năm, HSV trường phối hợp với Đoàn Thanh niên tổ chức cuộc thi Olympic tiếng Anh trực tuyến hoặc hình thức sân khấu hóa, phát động phong trào học ngoại ngữ trong SV. HSV còn tạo cơ hội để SV tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa với SV nước ngoài, các hội thảo có sử dụng tiếng Anh hoặc các buổi nói chuyện với diễn giả nước ngoài do Khoa Ngoại ngữ phối hợp cùng các nhà xuất bản Oxford, Pearson, Cambrige tổ chức trong và ngoài trường. Nguyễn Thị Ngọc Ánh, SV ngành Ngôn ngữ Anh (Trường Cao đẳng Cần Thơ), chia sẻ: “Những hoạt động giao lưu quốc tế rất bổ ích đối với SV, là cơ hội để mở mang kiến thức, trao đổi văn hóa, vun đắp tình hữu nghị giữa các quốc gia. Trước đây, tôi từng tham gia hoạt động giao lưu văn hóa Việt – Hàn tổ chức tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ với nhiều hoạt động giới thiệu ẩm thực, phong tục, tập quán mỗi quốc gia”. Thông qua các SV nước bạn, Ánh có thêm thông tin về ngành, nghề giới trẻ lựa chọn du học, cơ hội phát triển nghề nghiệp ở nước bạn.

Cùng suy nghĩ đó, Huỳnh Phạm Ngọc Nhi, SV ngành Công nghệ sinh học tiên tiến (Trường ĐH Cần Thơ), thường xuyên đăng ký làm tình nguyện viên hướng dẫn các đoàn cán bộ, SV quốc tế đến thành phố. Nhi học tiếng Hàn năm rưỡi nên tình nguyện hướng dẫn các đoàn cán bộ, SV Hàn Quốc để có cơ hội thực tập. Đối với các đoàn khác thì ngôn ngữ chính là tiếng Anh. Theo Nhi, các hoạt động giao lưu giữa SV các nước giúp học hỏi kiến thức chuyên môn, kỹ năng mềm; tăng cường quảng bá về văn hóa, kinh tế - xã hội để nâng cao sự hiểu biết, tin cậy. Qua các hoạt động giao lưu, giúp SV hiểu biết lẫn nhau, góp phần vun đắp quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa 2 quốc gia ngày thêm bền chặt.

Bên cạnh sự chủ động của SV, HSV các cấp đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về thông tin, đối ngoại, hội nhập cho SV. Năm học 2017-2018, các cấp HSV tổ chức 19 hoạt động, chương trình tuyên truyền về hội nhập, thu hút hơn 15.000 lượt SV tham gia. Đồng thời, tiếp tục củng cố hoạt động và thành lập mới 14 CLB ngoại ngữ, tin học, với hơn 1.000 hội viên, qua đó, tạo môi trường giúp SV trao đổi kiến thức, kỹ năng, phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu của xu thế hội nhập quốc tế.

QUỐC THÁI

Chia sẻ bài viết