25/03/2018 - 17:01

Kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2018)

Tình nguyện - nét đẹp tuổi trẻ 

Qua 87 năm rèn luyện và trưởng thành, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tạo ấn tượng đẹp trong cộng đồng bằng những phong trào ý nghĩa, thiết thực, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phát động từ năm 2000 đến nay, phong trào thanh niên tình nguyện (TNTN) của Trung ương Đoàn lan tỏa mạnh mẽ và trở thành nét đẹp thanh niên toàn xã hội. Gần 18 năm triển khai thực hiện, cùng với tuổi trẻ cả nước, các cấp bộ Đoàn TP Cần Thơ tích cực hưởng ứng phong trào bằng những chiến dịch, chương trình, hoạt động cụ thể, thu hút hàng ngàn đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tham gia mỗi năm. Phong trào TNTN là bài học thực tế sinh động, giúp bạn trẻ tự học, tự rèn, ra sức xây dựng quê hương.

Những công trình “áo xanh”

Cuối tuần, nhà bà Từ Thị Tư (88 tuổi, vợ liệt sĩ) ở khu vực Phú Khánh, phường Phú Thứ (quận Cái Răng) rộn rã tiếng nói cười. Khoảng 10 đoàn viên, sinh viên dọn dẹp vệ sinh, quét vôi, sơn sửa nhà, nhóm tất bật chuẩn bị bữa ăn trưa khiến lòng bà Tư nôn nao như đón con cháu xa quê về nhà. Bà Tư xúc động nói: “Tôi còn con gái lớn, sống bằng nghề buôn bán nhỏ, vắng nhà thường xuyên. Tôi sống một mình nên mỗi dịp lễ, kỷ niệm, cháu đến thăm, nấu ăn, quét dọn nhà cửa, thêm người hủ hỉ, tôi rất vui”.

Tuổi trẻ TP Cần Thơ tình nguyện xây dựng đường giao thông ở xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ.

 

Căn nhà tình nghĩa của bà Tư (được Nhà nước xây dựng năm 2005) đã xuống cấp nhưng không có khả năng sửa chữa. Đầu tháng 3-2018, Quận đoàn Cái Răng vận động 20 triệu đồng hỗ trợ sửa chữa nhà cho bà Tư. Tỉ mỉ sơn cửa sổ, Nguyễn Hải Minh Trâm, nhân  viên Chi nhánh Công ty TNHH phân phối FPT tại Mekong, kể về những trải nghiệm đẹp qua hoạt động xã hội. Tôi biết Trâm cách đây hơn 6 năm khi còn là sinh viên Trường Đại học Cần Thơ, cứ cuối tuần, cô tình nguyện phụ đạo học sinh yếu các trường tiểu học tại quận Bình Thủy. Sau giờ làm việc, Trâm tranh thủ sắp xếp thời gian tham gia chương trình tình nguyện vì cộng đồng như: thăm, tặng quà người nghèo, sơn sửa nhà tình thương, lúc hiến máu nhân đạo, bảo vệ môi trường... Trâm bộc bạch: “Đến nhiều nơi, thấy cuộc sống bà con còn khó khăn, vì vậy, tôi càng cố gắng làm những việc hữu ích giúp bà con”. Theo anh Nguyễn Thành Nhơn, Phó Bí thư Quận đoàn Cái Răng, trong tháng 3, tuổi trẻ quận vận động sửa chữa và xây dựng 6 căn nhà cho gia đình chính sách, ĐVTN có hoàn cảnh khó khăn.

Giữa trưa nắng, đến thăm gia đình anh Huỳnh Ngọc Toàn ở ấp Thới Thuận A, xã Tân Thạnh, huyện Thới Lai, đúng lúc 5 đoàn viên Trường Trung cấp Nghề Thới Lai đang trộn hồ, khuân vác vật liệu hỗ trợ anh xây nhà nhân ái, tiết kiệm cho phí xây dựng. Toàn là đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, gia đình có 1.000m2 đất trồng dưa hấu, thu nhập không ổn định. Thấu hiểu hoàn cảnh của anh, Huyện đoàn vận động hỗ trợ 30 triệu đồng xây dựng nhà, giúp anh sớm an cư lạc nghiệp. Theo anh Tăng Hoàng Đa, Phó Bí thư Huyện đoàn Thới Lai, bên cạnh những hoạt động vì an sinh xã hội, thời gian qua, phong trào TNTN được tuổi trẻ huyện nhiệt tình hưởng ứng. Các công trình, phần việc ngày càng phù hợp với thực tiễn, nhu cầu thiết yếu của bà con địa phương.

Anh Đào Chí Nghĩa, Bí thư Thành đoàn Cần Thơ, cho biết, điều đáng quý là nhiều bạn trẻ tự giác đến với hoạt động tình nguyện, thể hiện khát khao cống hiến, ý thức tự học, tự rèn từ những trải nghiệm cuộc sống sinh động nên phong trào TNTN cũng ngày càng “chuyên nghiệp” hơn. Điển hình như Tháng Thanh niên năm nay, các đơn vị chủ động liên kết, hỗ trợ thực hiện nhiều công trình có trọng tâm gắn với nhu cầu thực tế địa phương. Riêng 3 tuần triển khai Tháng Thanh niên, các cụm thi đua Thành đoàn Cần Thơ ra quân thực hiện 14 công trình thanh niên và hoạt động hưởng ứng; 17 công trình thanh niên cấp huyện và thành phố; mỗi cơ sở Đoàn đăng ký thực hiện ít nhất 1 công trình, phần việc thanh niên. Các công trình tập trung xây dựng tuyến đường “xanh - sạch - đẹp”; giúp dân sửa chữa cầu, đường giao thông; hoạt động đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nhà nghĩa tình đồng đội, nhà tình thương cho ĐVTN có hoàn cảnh khó khăn.

Đổi mới hoạt động tình nguyện

Theo anh Đào Chí Nghĩa, phong trào TNTN khởi điểm từ chiến dịch “Ánh sáng văn hóa hè” năm 1996. Đến năm 2000, Trung ương Đoàn phát động thành phong trào trong cả nước, với nhiều hoạt động ý nghĩa, như: Tháng Thanh niên, Chiến dịch TNTN hè, Kỳ nghỉ hồng, Xuân tình nguyện… Hơn 20 năm trôi qua, sắc áo tình nguyện trở nên thân quen, để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng người dân. Nhiều công trình, phần việc thanh niên tạo hiệu ứng xã hội tốt, từ việc tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng, an sinh xã hội đến chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ xây dựng nông thôn mới. Qua đó, góp phần thay đổi diện mạo các tỉnh, thành ĐBSCL.

Để nâng cao chất lượng phong trào, đầu nhiệm kỳ 2017-2022, Ban Thường vụ Thành đoàn chia cụm hoạt động theo hướng tăng cường sự liên kết, hỗ trợ giữa các đơn vị ngành, trường học với các quận, huyện. Anh Võ Thanh Mộng, Bí thư Đoàn Thanh niên Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy (PCCC) thành phố, cho biết, nhờ sự gắn kết giữa các đơn vị (gồm: Đoàn Thanh niên Cảnh sát PCCC TP Cần Thơ, Đoàn trường Đại học Y Dược Cần Thơ, Đoàn trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ, Quận đoàn Bình Thủy và Huyện đoàn Thới Lai), tuổi trẻ Cụm huy động nguồn lực thực hiện công trình lắp đặt 60 trụ và bóng đèn chiếu sáng công cộng đường Nguyễn Viết Xuân, phường Trà An (quận Bình Thủy) dài gần 2.000m, trị giá 95 triệu đồng. Chị Trần Thị Trâm, Bí thư Đoàn phường Trà An, chia sẻ: “Tuyến đường này tuy ít hộ dân sinh sống nhưng có nhiều phương tiện lưu thông bởi tiếp nối với phường Thới An Đông. Việc đầu tư lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng góp phần giúp địa phương đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông”.

Đoàn viên, sinh viên TP Cần Thơ tặng quà cho trẻ em nghèo tại huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Ở Trường Đại học Cần Thơ, “cái nôi” Chiến dịch Mùa hè xanh, mỗi năm có hàng ngàn sinh viên tình nguyện về vùng sâu, vùng xa các tỉnh, thành ĐBSCL tham gia thực hiện các công trình thanh niên. Các đội sinh viên tình nguyện theo chuyên môn, chuyên ngành tăng dần, tổ chức các hoạt động bám sát nhu cầu thực tiễn địa phương. Dù bận việc học nhưng hầu như mỗi tháng, Hồ Quốc Thắng, sinh viên ngành Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan, đều dành thời gian tham gia các hoạt động xã hội. Thắng cùng các bạn tổ chức sân chơi, tặng quà trẻ em nghèo; vận động học bổng hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Thắng đang vận động bạn bè xây dựng bếp ăn từ thiện phục vụ người nghèo tại điểm chùa. Qua đó, Thắng từng bước được trui rèn, trưởng thành và hăng hái góp sức trẻ cho quê hương.

Anh Đào Chí Nghĩa cho biết thêm, thời gian tới, Thành đoàn Cần Thơ sẽ phát động phong trào “Tri thức trẻ tình nguyện”. Qua đó, tập hợp lực lượng trí thức trẻ tham gia hỗ trợ các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, trong đó, chú trọng các đội hình chuyên khám bệnh và cấp thuốc miễn phí; tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật và hỗ trợ nông dân xây dựng thương hiệu nông sản. Về lĩnh vực xây dựng văn minh đô thị và nông thôn mới, tuổi trẻ thành phố tập trung triển khai mô hình “Chợ văn minh”, xử lý những điểm đen về ô nhiễm môi trường, xây dựng thành phố xanh - sạch - đẹp… Bằng những việc làm ý nghĩa, cứ thế người sau tiếp nối người trước, những chiến dịch tình nguyện ngày càng lan tỏa, tô đẹp thêm hình ảnh áo xanh tình nguyện…

Thực hiện phong trào TNTN, nhiệm kỳ 2017-2022, tuổi trẻ TP Cần Thơ phấn đấu thực hiện 3.375 công trình, phần việc thanh niên các cấp. Thành đoàn triển khai Đề án “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2018 - 2022”; Đề án “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông”, Cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông” và Chương trình “Vì một Việt Nam xanh”.

Bài, ảnh: QUỐC THÁI

Chia sẻ bài viết