25/06/2014 - 21:32

Tin vào quan điểm, giải pháp bảo vệ chủ quyền biển đảo của Đảng và Nhà nước

Nguyễn Thị Chiền
Tiểu thương chợ Xuân Khánh,
Q.Ninh Kiều, TP Cần Thơ

Suốt hai tháng qua, từ khi Trung Quốc cố tình gây hấn bằng cách hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 vào sâu trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, mỗi ngày gia đình tôi đều theo dõi tình hình thời sự ở Biển Đông qua các báo, đài. Cảnh tàu Trung Quốc dùng vòi rồng, súng nước tấn công tàu kiểm ngư, tàu cảnh sát biển, đụng tàu đánh cá của bà con ngư dân mình bị lật úp làm gia đình chúng tôi vô cùng phẫn uất.

Là tiểu thương buôn bán ở chợ, mỗi khi chợ vắng khách, chị em tiểu thương chúng tôi thường đem sự kiện Biển Đông ra bàn luận. Để tỏ lòng yêu nước, khẳng định vùng biển đảo mà tàu Trung Quốc đang quậy phá là thuộc chủ quyền của nước ta, nhiều người mang tờ tiền 5.000 đồng in năm 1987 và tờ tiền 10.000 đồng polymer mới bây giờ, cả 2 tờ giấy bạc này đều có in hình giàn khoan trên mỏ Bạch Hổ của Việt Nam để chuyền tay nhau xem. Những tiểu thương lớn tuổi nhớ lại có nhiều tờ tiền khác như giấy 200 đồng, giấy 500 đồng tiền giấy trước kia đều có in hình biển đảo. Chứng tỏ Nhà nước ta mong muốn mỗi người dân khi sử dụng những tờ tiền này phải trân trọng giá trị của nền kinh tế biển. Biển ôm gọn đất nước Việt Nam, là một phần máu thịt của người dân Việt Nam. Trên tinh thần này, vào ngày 20-6, trên các báo đều có đưa hình ảnh Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, trả lời phỏng vấn của báo chí về quan điểm, giải pháp của Đảng, Nhà nước ta trước việc giàn khoan Hải Dương-981 vẫn ngang nhiên hoạt động. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã dẫn lời vua Lê Thánh Tông, nói với triều thần khi nước ta bị nhà Minh (Trung Quốc) đe dọa, xâm lấn là phải kiên quyết giữ gìn bờ cõi không để một tấc đất, tấc biển bị xâm phạm. Ai đem một thước núi, một tấc đất làm mồi cho giặc phải xử tru di. Tư liệu này được nhà viết sử Ngô Sĩ Liên ghi trong Đại Việt sử ký toàn thư - bộ chính sử xưa nhất, nguyên vẹn nhất của nước ta còn tồn tại đến ngày nay. Lời Chủ tịch nước dạy bảo chúng tôi như khắc ghi vào tim óc. Chúng tôi tuyệt đối tin tưởng vào đường lối của Đảng, của Nhà nước, cố gắng làm ăn, làm tốt nghĩa vụ nộp thuế. Thiết nghĩ, đó là hành động yêu nước thiết thực để cùng người dân cả nước bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam.

Nguyễn Thị Chiền Tiểu thương chợ Xuân Khánh, Q.Ninh Kiều, TP Cần Thơ

Chia sẻ bài viết