28/11/2018 - 21:33

Quân khu 9

Tìm kiếm, quy tập 931 hài cốt liệt sĩ trong và ngoài nước 

(CT) -   Ngày 28-11-2018, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 9 (QK9) tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (HCLS) giai đoạn 2016-2018.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Chính trị QK9, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 QK9 trao Bằng khen cho các tập thể.

Thời gian qua, Đảng ủy - Bộ Tư lệnh QK9, cấp ủy, chính quyền các địa phương; Ban Chỉ đạo 1237 (nay là Ban Chỉ đạo 515) QK9 và các tỉnh, thành; cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị luôn quán triệt sâu sắc các chỉ thị của Bộ Chính trị, quyết định của Thủ tướng Chính phủ, văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 515 quốc gia về công tác tìm kiếm, quy tập HCLS. Cơ quan giúp việc các cấp được bổ sung, tăng cường thành viên, thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công. Các Đội Quy tập HCLS thường xuyên kiện toàn tổ chức, biên chế. Các Ban Chuyên trách QK9 và các đơn vị thuộc Quân đội Hoàng gia, các cấp chính quyền thuộc Vương quốc Campuchia luôn hợp tác tích cực, nhiệt tình, có trách nhiệm trong triển khai thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập HCLS trên đất bạn...

Từ năm 2016 đến nay, các đơn vị QK9 tìm kiếm, quy tập 931 HCLS trên địa bàn QK9 và Vương quốc Campuchia, trong đó, có 36 hài cốt xác định được danh tính. Ban Chỉ đạo 515 QK9 và các địa phương chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức rà soát, thống kê số lượng nghĩa trang và mộ liệt sĩ trong các nghĩa trang, mộ liệt sĩ do gia đình quản lý để phục vụ công tác kiểm đếm, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập. Hiện toàn QK9 có 104 nghĩa trang, với 151.144 mộ liệt sĩ, trong đó, có 38.837 mộ thiếu thông tin, 42.237 mộ chưa có thông tin…

Dịp này, Bộ Tư lệnh QK9 khen thưởng 42 tập thể, cá nhân đạt thành tích tiêu biểu trong công tác tìm kiếm, quy tập HCLS giai đoạn 2016-2018.

Tin, ảnh: Phạm Trung

Chia sẻ bài viết