07/02/2015 - 17:27

ĐẠI TÁ BÙI HỮU NGHI, GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM TDTT QUỐC PHÒNG 4

Tìm kiếm, đào tạo những tài năng thể thao mới ở ĐBSCL

Vài năm gần đây, Trung tâm TDTT Quốc phòng 4 (đóng trên địa bàn thành phố Cần Thơ) “đóng góp” khá nhiều vận động viên xuất sắc cho thể thao Quân đội và quốc gia. Trong đó, đáng kể nhất là vận động viên bơi lội Nguyễn Thị Ánh Viên liên tiếp đạt thành tích tốt trên các đấu trường quốc gia và quốc tế. Từ thành tích nổi bật của Ánh Viên, Trung tâm TDTT Quốc phòng 4 đã được đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất khang trang hơn. Đại tá Bùi Hữu Nghi, Giám đốc Trung tâm Thể dục Thể thao (TDTT) Quốc phòng 4, phấn khởi chia sẻ:

 

- 2 năm liên tiếp 2013 và 2014, Nguyễn Thị Ánh Viên nhận được giải thưởng vận động viên tiêu biểu toàn quốc là kết quả đáng mừng. Năm 2014, thành tích ấn tượng nhất của Nguyễn Thị Ánh Viên là đoạt HCĐ nội dung 400m hỗn hợp ở ASIAD 17 diễn ra ở Incheon (Hàn Quốc). Đây là chiếc huy chương đầu tiên của Bơi lội Việt Nam ở đấu trường châu lục sau nhiều kỳ tham dự. Ánh Viên còn lọt vào tốp 10 vận động viên xuất sắc nhất thế giới ở nội dung 400m hỗn hợp nữ. Ngoài ra, Ánh Viên còn giành được HCV Olympic trẻ thế giới, giành 9 HCV, 4 HCB, 3 HCĐ và phá 9 kỷ lục tại giải Đông Nam Á.

Từ thành công của Ánh Viên, Trung tâm TDTT Quốc phòng 4 nhận được sự quan tâm của Bộ Quốc phòng đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, đặc biệt là đội bơi lội. Trung tâm TDTT Quốc phòng 4 được cấp vốn 10 tỉ đồng để nâng cấp CLB bơi lội, nhằm tìm kiếm, đào tạo những tài năng thể thao mới ở khu vực ĐBSCL.

 Cụ thể những hạng mục công trình nào của Trung tâm TDTT Quốc phòng 4 vừa được nâng cấp, sửa chữa, thưa đồng chí?

- Được sự thống nhất của bộ Tư lệnh Quân khu 9, Trung tâm TDTT Quốc phòng 4 làm chủ đầu tư, tiến hành nâng cấp, sửa chữa công trình với các hạng mục: xây mới hồ bơi khởi động 25m, mái che toàn bộ khu vực hồ bơi; sửa chữa, nâng cấp nhà ở VĐV bơi lội và di dời nhà tập võ thuật. Sau hơn 3 tháng thi công, công trình đã hoàn thành, được tổ chức nghiệm thu chặt chẽ, đúng quy trình.

 Hồ bơi khởi động mới và mái che vừa được lắp đặt tại CLB Bơi lội Quân khu 9. Ảnh: NGUYỄN MINH

Mặt bằng mái che được thiết kế theo dạng mái vòm, khoảng không thông thoáng, lắp đặt đèn cao áp, đèn led quanh hồ bơi phục vụ hoạt động huấn luyện và dịch vụ bơi lội cả ngày lẫn đêm. Diện tích hồ bơi khởi động dài 25m, rộng 10m được thiết kế 4 làn bơi, độ sâu đáy hồ trung bình 1,2m, thiết bị xử lý nước công suất 30m3/ giờ công nghệ Úc, xử lý nước đạt các tiêu chuẩn của hồ bơi chuyên dùng. Diện tích nhà ở được thiết kế có một phòng lớn đáp ứng cho nhu cầu tập luyện của các môn võ.

 Qua nhiều năm làm công tác thể thao, đồng chí nhận thấy thể thao trong quân đội có những thuận lợi và khó khăn như thế nào?

- Trung tâm TDTT Quốc phòng 4 được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ký quyết định thành lập ngày 15- 8- 1998, trên cơ sở tiền thân của đội bóng đá được Bộ Tư lệnh Quân khu 9 ký quyết định thành lập tháng 1- 1976. Hiện nay, Trung tâm có 3 đội thể thao là: bóng chuyền, bơi lội và bi sắt. Đội bóng chuyền thi đấu nhiều năm tại Giải Vô địch quốc gia. Đội bi sắt tuy mới được thành lập năm 2007 nhưng đã đóng góp 5 HCV cho Đoàn Thể thao Quân đội tại 2 kỳ Đại hội TDTT toàn quốc năm 2010 và 2014. Với môn bơi lội, Trung tâm TDTT Quốc phòng 4 được giao nhiệm vụ xây dựng đội bơi nghiệp dư, đào tạo các vận động viên trẻ. Từ năm 2007, chúng tôi phát hiện vận động viên trẻ Nguyễn Thị Ánh Viên. Qua đào tạo tại đây, Ánh Viên phát triển, trở thành kiện tướng quốc tế, hiện đang tập huấn tại Mỹ. Tại Đại hội TDTT toàn quốc 2014, ngoài Ánh Viên đóng góp 18 HCV và 2 HCB cho đoàn Quân đội, Trung tâm Quốc phòng 4 còn có 2 HCV và 6 HCĐ của môn bi sắt.

Hơn 16 năm xây dựng và phát triển, Trung tâm TDTT Quốc phòng 4 luôn có thuận lợi cơ bản là được quân đội đảm bảo cho tất cả các mặt, từ tiêu chuẩn ăn, đến kinh phí sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất. Bên cạnh đó, Trung tâm luôn nhận được sự quan tâm của Thủ trưởng Bộ Tư lệnh, Bộ Tham mưu Quân khu 9; được các cấp ủy, chính quyền và nhân dân ĐBSCL yêu thương, ủng hộ tạo điều kiện phát triển thành tích cao. Tuy nhiên, khó khăn nhất của thể thao quân đội là thực hiện chủ trương xã hội hóa thể thao vì khó tìm kiếm doanh nghiệp “nuôi” các đội thể thao trong quân đội.

 Vì sao thể thao ĐBSCL rất nhiều tiềm năng, nhưng Trung tâm TDTT Quốc phòng 4 chỉ đầu tư có 3 môn, thưa đồng chí?

- Quân đội hiện có 5 trung tâm: Trung tâm TDTT Quân đội do Cục Quân huấn quản lý tại Hà Nội, Trung tâm TDTT Quốc phòng 2 do Quân khu 7, Trung tâm TDTT Quốc phòng 3 tại Quân khu 5, Trung tâm TDTT Quốc phòng 4 tại Quân khu 9 và Trung tâm TDTT Quốc phòng 5 thuộc Quân chủng Hải quân. Do Quân đội xác định một số môn mũi nhọn, có thành tích nên phân công, giao nhiệm vụ mỗi trung tâm đảm nhiệm một số môn. Từ đó, Trung tâm 4 được giao 3 môn. Sắp tới đây, Bộ Quốc phòng sẽ có quy hoạch lại, tập trung một số môn Olympic, thế mạnh của Quân đội như: bắn súng, điền kinh, bơi lội, các môn võ… Sau khi quy hoạch lại, các trung tâm thể thao sẽ xây dựng các môn võ theo thế mạnh của từng vùng miền.

 Xin cảm ơn đồng chí về cuộc trao đổi này!

NGUYỄN MINH (Thực hiện)

Chia sẻ bài viết