07/08/2015 - 10:04

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới

TTH.VN - Ngày 6-8-2015, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị (LHCTCHN) TP Cần Thơ tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2015. Đồng chí Trương Quang Hoài Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đến dự hội nghị.

(CT) - Ngày 6-8-2015, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị (LHCTCHN) TP Cần Thơ tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2015. Đồng chí Trương Quang Hoài Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đến dự hội nghị.

6 tháng đầu năm 2015, công tác đối ngoại nhân dân của LHCTCHN TP Cần Thơ tiếp tục được phát triển, đạt nhiều kết quả khích lệ. Hoạt động hòa bình, đoàn kết hữu nghị ngày càng đi vào chiều sâu, thu hút được đông đảo người dân tham gia, đặc biệt là lực lượng sinh viên, học sinh trên địa bàn thành phố.

Từ đầu năm đến nay, LHCTCHN TP Cần Thơ đã phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thành công các hoạt động giao lưu văn hóa, như: Ngày hội văn hóa Nhật Bản, Ngày hội Pháp ngữ khu vực Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 18; Ngày hội văn hóa Indonesia...

Trong 6 tháng đầu năm, LHCTCHN TP Cần Thơ đã tiếp và làm việc với 10 tổ chức phi chính phủ nước ngoài, giải ngân 2 dự án và 2 phi dự án tương đương 4,7 tỉ đồng; kêu gọi vận động được 3 dự án và 3 phi dự án tương đương 8,7 tỉ đồng...

6 tháng cuối năm 2015, LHCTCHN TP Cần Thơ tiếp tục đẩy mạnh công tác hòa bình, đoàn kết, hữu nghị; phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức các sự kiện chính trị ngoại giao; thực hiện tốt công tác quản lý, cập nhật thông tin đầy đủ, kịp thời các chương trình dự án; tích cực kêu gọi các Hội hữu nghị thành viên tham gia mời gọi các tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia hợp tác đầu tư, hỗ trợ thực hiện các dự án phi chính phủ trên địa bàn; tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới;…

Chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trương Quang Hoài Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ yêu cầu LHCTCHN TP Cần Thơ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại nhân dân; phát huy vai trò của các Hội hữu nghị thành viên; nghiên cứu về việc mở rộng hoạt động của Hội để thu hút nhiều lực lượng xã hội tham gia… Qua đó, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Liên hiệp nói riêng và sự phát triển chung của thành phố…

H. VÂN

Chia sẻ bài viết