25/08/2017 - 09:03

Tiếp tục hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn 

(CT)- Chiều 24-8, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ, đã trao tặng 4.000 quyển tập cho đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ninh Kiều để trao lại cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và trực tiếp trao 20 xe đạp cho học sinh vượt khó học tốt. Ngoài ra, lãnh đạo Quận ủy Ninh Kiều cũng vận động được 2.500 quyển tập và 60 cặp da tặng học sinh đầu năm học mới. Tổng trị giá các phần quà khoảng 76 triệu đồng. Lễ trao tặng trong khuôn khổ Hội nghị tổng kết năm học 2016-2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018 của ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) quận Ninh Kiều.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ, trao xe đạp cho học sinh vượt khó học tốt tại quận Ninh Kiều.

Đến tháng 7-2017, quận Ninh Kiều có 33/88 trường đạt chuẩn quốc gia, hiện đang thực hiện quy trình đánh giá đề nghị công nhận trường chuẩn đối với Trường THCS An Lạc. Việc xây dựng thư viện, phòng thiết bị, phòng học bộ môn đảm bảo theo quy định. Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, trường lớp cho năm học mới ở Ninh Kiều đã cơ bản hoàn tất.

* Tại Hội nghị tổng kết năm học 2016-2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018 của ngành GD&ĐT quận Bình Thủy diễn ra vào sáng 24-8, một trong những giải pháp trọng tâm được đưa ra là huy động các nguồn lực đầu tư cho giáo dục. Theo đó, quy mô giáo dục mầm mon ở Bình Thủy phát triển mạnh 23 trường, trong đó có đến 14 trường ngoài công lập và 28 nhóm trẻ, 209 nhóm lớp. Ngành GD&ĐT quận còn làm tốt xã hội hóa, huy động kinh phí từ các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, phụ huynh học sinh… phát triển giáo dục.

Năm học 2016-2017, mạng lưới trường lớp ở Bình Thủy cơ bản đảm bảo, học sinh ra lớp đạt tỷ lệ cao, không có học sinh tiểu học bỏ học, tỷ lệ học sinh THCS bỏ học chỉ 0,18%. Tuy nhiên, các phường: Bình Thủy, An Thới, Bùi Hữu Nghĩa… chưa đáp ứng đủ nhu cầu gửi trẻ bán trú; đội ngũ giáo viên còn mất cân đối giữa các cấp học.

Tin, ảnh: ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết