14/10/2008 - 08:04

Đồng chí Nguyễn Tấn Quyên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy:

Tiếp tục đổi mới công tác cán bộ, đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng, từng bước trẻ hóa đội ngũ cán bộ của thành phố

* Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam

(CT)- Ngày 13-10-2008, Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ tổ chức họp mặt kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống ngành Tổ chức Xây dựng Đảng (TCXDĐ) (14/10/1930 - 14/10/2008) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. Đồng chí Nguyễn Tấn Quyên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; đồng chí Nguyễn Hữu Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố; đại diện lãnh đạo các Ban, ngành, đoàn thể và các đồng chí là cán bộ lãnh đạo ngành TCXDĐ qua các thời kỳ... đã đến dự.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống của ngành TCXDĐ từ khi thành lập đến nay. Suốt 78 năm qua, ngành TCXDĐ đã bám sát đường lối chính trị, Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, góp phần to lớn vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng. Công tác TCXDĐ ở TP Cần Thơ cũng được tôi luyện qua các thời kỳ Cách mạng, đã có bước phát triển toàn diện, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần củng cố, nâng cao chất lượng của các tổ chức Đảng và đội ngũ đảng viên, xây dựng các tổ chức trong hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Các đại biểu cũng đã chia sẻ kinh nghiệm và đóng góp nhiều ý kiến quý báu để nâng cao hiệu quả công tác TCXDĐ trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Nguyễn Tấn Quyên đã biểu dương những thành tích, đóng góp của ngành TCXDĐ và các cán bộ làm công tác tổ chức của thành phố trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh: Nhiệm vụ xây dựng và phát triển thành phố trong thời gian tới rất nặng nề, đòi hỏi phải có một đội ngũ cán bộ năng động, biết nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Vì vậy, ngành TCXDĐ phải chủ động tham mưu với các cấp ủy tiếp tục đổi mới, thực hiện tốt công tác cán bộ; đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ; kịp thời phát hiện, quy hoạch, sử dụng những người có tài, có đức, từng bước trẻ hóa đội ngũ cán bộ của thành phố...

Dịp này, Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì do Chủ tịch nước tặng. 4 đồng chí được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp bảo vệ Đảng” do Ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương tặng, 5 đồng chí được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác TCXDĐ” do Ban Tổ chức Trung ương Đảng tặng.

* Nhân kỷ niệm 52 năm Ngày truyền thống Hội LHTNVN (15/10/1956-15/10/2008) ngày 13-10-2008, Ban Thường vụ Thành Đoàn TP Cần Thơ tổ chức khánh thành cầu Bù Lu, tại xã Định Môn, huyện Cờ Đỏ. Cầu Bù Lu được xây dựng có chiều dài 24m, ngang 2,3 mét, tải trọng 1 tấn, kinh phí trên 198 triệu đồng. Đây là cây cầu thuộc chương trình thanh niên xây dựng cầu nông thôn thay thế cầu khỉ TP Cần Thơ.

Cùng ngày, Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên (LHTNVN) quận Ninh Kiều tổ chức họp mặt kỷ niệm 52 năm Ngày truyền thống Hội LHTNVN. Tại buổi họp mặt, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của Hội, tham gia giao lưu văn hóa, văn nghệ. Ủy ban Hội LHTNVN quận Ninh Kiều còn tổ chức chạy việt dã và kiểm tra thanh niên khỏe. Cùng thời gian này, Ủy ban Hội LHTNVN huyện Thốt Nốt tổ chức hội thao, thi đấu các môn bóng chuyền, bóng đá... nhằm tạo sân chơi sôi nổi, lành mạnh cho đoàn viên thanh niên.

HOÀNG THANH - SỸ KHANG

Chia sẻ bài viết