06/07/2018 - 22:11

Tiếp sức cho các mô hình sản xuất, kinh doanh tiêu biểu ở huyện Thới Lai phát triển gia tăng giá trị sản phẩm 

(CT)- Ngày 6-7, Bí thư Thành ủy Trần Quốc Trung và đoàn công tác đến thăm Hợp tác xã (HTX) Quốc Noãn và mô hình trồng quýt đường trên địa bàn huyện Thới Lai.

Bí thư Thành ủy Trần Quốc Trung (đứng thứ 2 từ trái sang) thăm Hợp tác xã Quốc Noãn ở xã Trường Thắng, huyện Thới Lai. Ảnh: MỸ HOA
Bí thư Thành ủy Trần Quốc Trung (đứng thứ 2 từ trái sang) thăm Hợp tác xã Quốc Noãn ở xã Trường Thắng, huyện Thới Lai. Ảnh: MỸ HOA

HTX Quốc Noãn ở xã Trường Thắng, huyện Thới Lai được thành lập từ năm 2013, có 22 thành viên, chuyên sản xuất các loại cần xé, giỏ xách, giỏ trồng hoa và các mặt hàng thủ công mỹ nghệ từ tre nứa. Mỗi năm HTX Quốc Noãn sản xuất trên 100.000 giỏ trồng hoa, 20.000 cần xé và hơn 10.000 giỏ xách... cung cấp cho khách hàng ở các tỉnh Long An, Bạc Liêu, TP Cần Thơ, Bình Dương... góp phần tạo thu nhập tăng thêm cho các thành viên và giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động nhàn rỗi tại địa phương. Song, muốn nâng cao giá trị cho các sản phẩm thủ công, HTX Quốc Noãn đề nghị lãnh đạo thành phố và huyện Thới Lai xem xét và hỗ trợ cho HTX tiếp cận được các nguồn vốn vay ưu đãi để HTX đầu tư thêm thiết bị, máy móc phục vụ sản xuất… đáp ứng nhu cầu thị trường.

Đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu huyện Thới Lai và các sở, ngành hữu quan thành phố vào cuộc hỗ trợ cho HTX tiếp cận nguồn vốn ưu đãi; đồng thời, làm cầu nối giúp HTX tiếp cận với các điểm kinh doanh hàng lưu niệm và các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực du lịch… Từ đó, tạo điều kiện cho HTX phát triển sản xuất, gia tăng giá trị cho các sản phẩm tiểu thủ công nghiệp, giải quyết việc làm cho lao động ở địa phương.

Mô hình trồng quýt đường của anh Nguyễn Hoài Thanh ở ấp Trường Khương, xã Trường Xuân, huyện Thới Lai được xem là mô hình tiêu biểu, đạt hiệu quả kinh tế cao trong chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang vườn cây ăn trái. Ước tính với diện tích hơn 1ha, anh Thanh xử lý cho trái rải vụ quanh năm, mỗi tháng thu hoạch từ 1-2 lần, mỗi lần đạt từ vài tấn đến 12 tấn, giá quýt đường dao động từ 15.000-25.000 đồng/kg. Theo đó, ước tính với 1 công đất trồng quýt đường, sau khi trừ chi phí sản xuất, nông dân thu lãi hơn 70 triệu đồng/năm. Theo anh Nguyễn Hoài Thanh, mô hình trồng quýt đường dù cho hiệu quả kinh tế cao, nhưng để mở rộng và phát triển bền vững hơn, rất cần các ngành chức năng hỗ trợ như gắn thêm đồng hồ điện phục vụ cho việc bơm tưới. Ngoài ra, vườn quýt đường cũng rất cần bổ sung thêm nguồn phân vi sinh để sử dụng song hành với các loại phân chuồng, phân tự ủ từ cá, ốc mà anh Thanh đang ứng dụng…

Đồng chí  Bí thư Thành ủy đề nghị Sở Công thương TP Cần Thơ và huyện Thới Lai xem xét, hỗ trợ cho anh Thanh gắn thêm đồng hồ điện để phục vụ sản xuất; đồng thời chỉ đạo Phòng Nông nghiệp huyện Thới Lai hỗ trợ kỹ thuật và tìm nguồn phân vi sinh ứng dụng phù hợp cho vườn quýt đường… Từ đó, giúp cho mô hình trồng quýt đường của nông dân ngày càng phát triển bền vững, đạt hiệu quả cao hơn, từng bước nhân rộng ra cho nhiều nông hộ ở địa phương.

M.HOA

Chia sẻ bài viết