22/03/2018 - 20:58

Tiến bước lên Đoàn 

Nhằm chăm bồi, định hướng, giáo dục đội viên, học sinh phấn đấu trở thành đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các cấp bộ Đoàn - Hội trên địa bàn TP Cần Thơ tổ chức nhiều hoạt động, tạo môi trường để các em học tập, rèn luyện. Trong Tháng Thanh niên 2018, tuổi trẻ các địa phương tổ chức ngày đoàn viên, ngày hội “Thiếu nhi khỏe - Tiến bước lên Đoàn” hoặc về nguồn tại các di tích văn hóa - lịch sử… Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, vun đắp lý tưởng giúp các em phát triển toàn diện.

Lãnh đạo Thành đoàn và Huyện ủy Thới Lai trao Nghị quyết về việc chuẩn y kết nạp đoàn viên cho các học sinh ở huyện Thới Lai. 

Rộn ràng ngày hội thiếu nhi

Ngày hội “Thiếu nhi khỏe - Tiến bước lên Đoàn”, do Hội đồng Đội (HĐĐ) thành phố phối hợp Quận đoàn - HĐĐ quận Bình Thủy diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động ý nghĩa. Hơn 700 đội viên, thiếu nhi các trường Tiểu học, THCS trong quận tìm hiểu truyền thống vẻ vang của tổ chức Đoàn, thực hành đánh trống Đội, đồng thời, tham gia các hoạt động: nhảy Aerobic, Flashmob, dân vũ, hát múa sân trường cùng nhiều trò chơi dân gian hấp dẫn khác. Em Phạm Nhơn Phúc, học sinh lớp 9A1, Trường THCS Long Hòa (học sinh giỏi cấp quận môn Lịch sử), rất hào hứng tham gia các hoạt động tìm hiểu tổ chức Đoàn. Phúc chia sẻ: “Em tham gia những đợt sinh hoạt truyền thống với mong muốn tìm hiểu truyền thống, lịch sử phong trào thanh niên, bổ sung kiến thức...”. Cha mẹ đều là công nhân, thường tăng ca, tuy phải phụ giúp gia đình trông em nhưng Phúc luôn tranh thủ thời gian tham gia các hoạt động, phong trào do Liên đội tổ chức, như: bảo vệ môi trường, trồng cây xanh, kế hoạch nhỏ… Phúc cho biết: “Em ước mơ sau này trở thành cán bộ Đoàn để tổ chức nhiều sân chơi cho thiếu nhi. Trước mắt, em nỗ lực học tập, rèn luyện tốt hơn nữa để sớm được kết nạp Đoàn”. Còn em Nguyễn Thúy Vy, học sinh lớp 6A1, Trường THCS An Thới, hào hứng tham gia nhiều trò chơi dân gian: nhảy bao bố, kéo co, ném banh vào rổ, lựa đậu và nhảy dân vũ.

Anh Trần Hải Long, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch HĐĐ thành phố, cho biết: “Ngày hội vừa là sân chơi lành mạnh, vừa giúp các em nâng cao ý thức phấn đấu vào Đoàn, khơi dậy niềm tự hào dân tộc thông qua các hoạt động giáo dục truyền thống”. Theo chỉ đạo của HĐĐ thành phố, sau đơn vị tổ chức điểm (quận Bình Thủy), từ 19 đến 25-3, HĐĐ các quận, huyện đồng loạt tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi khỏe - Tiến bước lên Đoàn”, khơi dậy khí thế thi đua sôi nổi trong học tập và rèn luyện. Bên cạnh phần lễ: diễu hành nghi thức Đội, chiếu phim tư liệu hoặc sinh hoạt truyền thống, HĐĐ và các Liên đội cần tổ chức vui chơi giải trí, tạo sân chơi lành mạnh cho đội viên, thiếu nhi.

Vun đắp tình yêu đất nước

Thiết thực kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn, Huyện đoàn Thới Lai vừa tổ chức hành quân về nguồn, viếng Đền thờ Châu Văn Liêm và kết nạp đoàn viên mới. Hơn 200 học sinh, đội viên trên địa bàn huyện thành kính dâng hoa, thắp hương tưởng nhớ đồng chí Châu Văn Liêm, nguyên lãnh tụ An Nam Cộng sản Đảng. Bên cạnh đó, các em tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Châu Văn Liêm. Theo anh Tăng Hoàng Đa, Phó Bí thư Huyện đoàn Thới Lai, qua hoạt động, giáo dục các em truyền thống lịch sử địa phương, góp phần vun bồi lý tưởng sống, phấn đấu học tập, rèn luyện để xứng đáng là đoàn viên.

Ngoài hoạt động về nguồn, các Liên đội ở các trường học còn tổ chức nhiều hoạt động giáo dục truyền thống, đạo đức lối sống cho đội viên, học sinh. Tiêu biểu như: tổ chức sinh hoạt truyền thống, giao lưu các nhân chứng lịch sử các dịp lễ, kỷ niệm; đăng ký thi đua thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy, tham gia các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Vừa được kết nạp Đoàn, em Phan Nguyễn Hải Yến, học sinh lớp 9A1, Trường THCS Thới Thạnh, huyện Thới Lai, bộc bạch: “Em rất tự hào khi trở thành đoàn viên và sẽ cố gắng học tập, rèn luyện, tham gia nhiều phong trào thiết thực vì cộng đồng”. Hải Yến là học sinh tiêu biểu trong học tập và rèn luyện của trường. Gia cảnh khó khăn, cha mất khi em học lớp 7, còn mẹ là giáo viên mầm non. Nỗ lực vượt khó, nhiều năm liền, Yến là học sinh giỏi, từng đạt giải cao các kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện, thành phố (các môn: Hóa, Toán). Yến tích cực tham gia phong trào kế hoạch nhỏ và là thành viên Đội nghi thức của trường…

Tháng 3 này, tổ chức Đoàn - Hội ở các quận, huyện sôi nổi các hoạt động tạo sân chơi bổ ích, giáo dục lý tưởng sống cho các em. Quận đoàn - HĐĐ quận Thốt Nốt phối hợp tổ chức hội thi tuyên truyền ca khúc cách mạng, xếp hình bản đồ Việt Nam; Đoàn - Hội các trường ở quận Ô Môn tổ chức sinh hoạt truyền thống, ngày đoàn viên. Các cơ sở Đoàn - Hội khác tổ chức về nguồn tại các địa chỉ đỏ, thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách… Qua đó, góp phần bồi dưỡng học sinh phấn đấu trở thành đoàn viên, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng.

Bài, ảnh: QUỐC THÁI

Chia sẻ bài viết