04/03/2018 - 17:17

Tích cực vận động nhân dân làm theo gương Bác 

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chi bộ khu vực Yên Thạnh (phường Thường Thạnh, quận Cái Răng) nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực vận động nhân dân xây dựng khu dân cư văn minh đô thị, quan tâm chăm lo đời sống nhân dân… Qua đó, góp phần xây dựng khu vực văn hóa, chi bộ nhiều năm liền đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh.

Tuyến lộ Hàng Gòn - Cái Chanh được giặm vá tạo việc lưu thông dễ dàng. 

Theo đồng chí Phạm Hồng Vân, Bí thư Chi bộ khu vực, chi bộ chỉ đạo tất cả đảng viên đăng ký học tập và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực, cụ thể. Một trong những việc Chi bộ khu vực Yên Thạnh tập trung vận động nhân dân thực hiện là xây dựng văn minh đô thị. Điển hình như khi tuyến lộ Hàng Gòn- Cái Chanh, dài hơn 1.700m, bị xuống cấp, cán bộ khu vực đã vận động gần 6 triệu đồng tiến hành giặm vá. Anh Huỳnh Văn Thành, người dân khu vực Yên Thạnh, nói: “Thấy việc làm của cán bộ khu vực có ý nghĩa nên tôi hỗ trợ để tuyến đường khang trang, đẹp hơn”. Ông Từ Thanh Hoa, người dân khu vực Yên Thạnh, phấn khởi cho biết: “Các cán bộ ở khu vực không chỉ vận động mà còn gương mẫu cùng bà con giặm vá những đoạn đường hư hỏng, giúp xe cộ lưu thông thuận tiện”. Cán bộ khu vực còn vận động nhân dân trên tuyến trồng hoa, mua mới 100 lá cờ và sửa chữa 25 cột cờ với tổng trị giá 4,5 triệu đồng...

Bên cạnh đó, hoạt động chăm lo đời sống nhân dân luôn được Chi bộ khu vực chú trọng thực hiện. Đồng chí Nguyễn Văn Đời, Trưởng khu vực Yên Thạnh, nói: “Năm 2017, vào dịp Tết Nguyên đán, cấp ủy, Ban Nhân dân, các đoàn thể khu vực vận động 30 phần quà tặng những hộ chính sách nghèo, hộ cận nghèo. Riêng dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, các cán bộ khu vực vận động 200kg gạo, 20 thùng mì. Ngoài ra, các cán bộ khu vực vận động 500 quyển tập tặng học sinh nghèo. Chi bộ đã chỉ đạo các đoàn thể hỗ trợ cho nhiều hộ nghèo, đoàn viên, hội viên vay các nguồn vốn khác nhau để kinh doanh mua bán nhỏ, cải thiện cuộc sống gia đình…”.

Theo chị Phạm Thị Mộng Tuyền, Chi hội Trưởng Phụ nữ khu vực, Chi hội Phụ nữ đã vận động chị em noi gương Bác Hồ thực hành tiết kiệm để cải thiện cuộc sống và giúp chị em có vốn mua bán nhỏ. Tháng 7 năm 2017, tổ hùn vốn tiết kiệm của khu vực được thành lập, với 47 chị em tham gia, huy động vốn tại chỗ giúp 32 chị vay mua bán nhỏ, lo cho các con ăn học. Bà Lê Thị Ánh Hồng, hội viên phụ nữ khu vực Yên Thạnh, tâm sự: “Nhờ vốn vay từ tổ tiết kiệm của phụ nữ khu vực, tôi có điều kiện mua thêm hàng hóa mở rộng tiệm tạp hóa nên cuộc sống gia đình bớt khó khăn”.

Từ sự quan tâm triển khai nhiều hoạt động chăm lo thiết thực, năm 2017, khu vực có 5 hộ  thoát nghèo, 5 hộ thoát cận nghèo. Hiện nay, khu vực chỉ còn 2 hộ nghèo, 11 hộ cận nghèo.

Theo đồng chí Phạm Hồng Vân, Bí thư Chi bộ khu vực Yên Thạnh, học Bác những việc có ích cho dân nên làm, cán bộ, đảng viên khu vực luôn xông xáo đi đầu, vận động bà con làm theo, cùng nhau góp sức xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển. “Thời gian tới, Chi bộ khu vực tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Trong đó, phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên trong chăm lo đời sống nhân dân, nỗ lực xây dựng chi bộ giữ vững danh hiệu trong sạch vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao”, đồng chí Phạm Hồng Vân cho biết.

Bài, ảnh: NGUYỄN HUY

Chia sẻ bài viết