14/05/2018 - 07:39

Tích cực tuyên truyền trật tự an toàn giao thông cho giáo viên và học sinh 

Thực hiện chủ đề năm an toàn giao thông 2018 "An toàn giao thông cho trẻ em", Công an huyện Phong Điền chỉ đạo lực lượng chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông (TTATGT) cho giáo viên và học sinh trên địa bàn huyện.

Cảnh sát giao thông Công an huyện Phong Điền phát tờ rơi tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ và đường thủy nội địa cho học sinh trên địa bàn huyện. Ảnh: XUÂN ĐÀO
Cảnh sát giao thông Công an huyện Phong Điền phát tờ rơi tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ và đường thủy nội địa cho học sinh trên địa bàn huyện. Ảnh: XUÂN ĐÀO

Theo đó, Công an huyện phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tào và các trường trên địa bàn huyện tổ chức tuyên truyền về TTATGT bằng nhiều hình thức: lồng ghép trong các buổi sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt ngoại khóa; cho phụ huynh ký cam kết không giao xe cho con em chưa có giấy phép lái xe (chưa đủ tuổi) điều khiển xe phân khối lớn và phải chấp hành nghiêm việc đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện... Nội dung tuyên truyền ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu, dễ nhớ; tập trung vào những vấn đề: quy định của pháp luật về TTATGT, các lỗi vi phạm giao thông thường gặp... Qua đó, hướng dẫn, yêu cầu phụ huynh học sinh đậu, đỗ xe đúng nơi quy định khi đưa con em đến trường, nghiêm cấm các trường hợp buôn bán hàng rong trước cổng trường,...

Thiếu tá Trương Thanh Mộng, Phó Trưởng Công an huyện Phong Điền, cho biết: "Từ đầu năm đến nay, bên cạnh công tác tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm TTATGT, Cảnh sát giao thông còn kết hợp tuyên truyền lồng ghép vào các buổi sinh hoạt dưới cờ tại 11 điểm trường trong huyện; đồng thời thực hiện kế hoạch cao điểm chuyên đề xử lý các hành vi vi phạm quy định về phương tiện giao thông đường bộ trên địa bàn từ 16-3 đến 15-5-2018. Đặc biệt, trong thời gian này, Cảnh sát giao thông Công an huyện Phong Điền đã kết hợp với Cảnh sát giao thông Công an quận Ninh Kiều tổ chức bắt quả tang nhóm thanh thiếu niên tụ tập đua xe trái phép trên đường Nguyễn Văn Cừ nối dài, tạm giữ 6 phương tiện, giao Công an quận Ninh Kiều xử lý theo thẩm quyền".

XUÂN ĐÀO

Chia sẻ bài viết