03/06/2017 - 08:31

Đồng chí Diệp Thị Thu Hồng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN thành phố:

Tích cực triển khai, tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII

 

Trong tháng 5 và 6, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP Cần Thơ tổ chức các đợt cao điểm triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu (ĐHĐB) Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017-2022 tại các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ dành cho cán bộ hội cơ sở tại các quận, huyện. Qua đây, những vấn đề trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết ĐHĐB Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII được các đồng chí Thường trực Hội LHPN thành phố báo cáo ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu, dễ nhớ. Đồng chí Diệp Thị Thu Hồng, Chủ tịch Hội LHPN thành phố, cho biết:

 

 - Ở lần triển khai này, Ban Thường vụ Hội LHPN thành phố phân công các đồng chí Thường trực Hội báo cáo 4 chuyên đề. Cụ thể như chuyên đề 1 giới thiệu chung về báo cáo chính trị ĐHĐB Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII; trong đó, đặc biệt nhấn mạnh một số điểm mới, tư tưởng cốt lõi trong phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Nhiệm kỳ này các cấp Hội tập trung triển khai mục tiêu, 7 chỉ tiêu chủ yếu; phong trào thi đua, 2 Cuộc vận động, 3 nhiệm vụ trọng tâm; 6 nhóm giải pháp chủ yếu. Đại hội tiếp tục phát động phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" và hai Cuộc vận động "Rèn luyện phẩm chất đạo đức: tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang","Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Xác định 2 khâu đột phá, gồm: Nâng cao hiệu quả thực chất công tác giám sát, phản biện xã hội, tham mưu đề xuất chính sách góp phần giải quyết các vấn đề thiết thân của phụ nữ; và Nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động Hội cơ sở; đa dạng hóa các hình thức tập hợp phụ nữ; phát huy quyền làm chủ của hội viên, phụ nữ. Điểm mới của Nghị quyết ĐHĐB Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII là các cấp Hội không thực hiện theo 6 nhiệm vụ như nhiệm kỳ trước mà thực hiện 3 nhiệm vụ nhiệm kỳ mới, mang tính bao quát tất cả các nội dung hoạt động Hội. Theo đó, nhiệm vụ 1 là tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc; nhiệm vụ 2 là vận động, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và nhiệm vụ 3 là xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; thực hiện giám sát, phản biện xã hội; đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân…

 Để Nghị quyết ĐHĐB Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII nói riêng, Nghị quyết ĐHĐB Phụ nữ các cấp đi vào đời sống, thời gian qua, các cấp Hội LHPN thành phố đã triển khai, tuyên truyền Nghị quyết như thế nào, thưa đồng chí?

- Trong phiên khai mạc ĐHĐB Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII vào sáng 7-3-2017 được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1- Đài Truyền hình Việt Nam, Truyền hình Quốc hội, phát thanh trực tiếp trên VOV, Hội LHPN TP Cần Thơ đã chỉ đạo các cấp Hội tổ chức sinh hoạt hội viên phụ nữ tại các chi, tổ Hội để xem truyền hình trực tiếp phiên khai mạc cũng như thường xuyên cập nhật tin tức, diễn biến và kết quả ĐHĐB. Sau ĐH, Hội LHPN thành phố đã tổ chức hội nghị báo cáo nhanh kết quả ĐH dành cho cán bộ Hội chủ chốt các cấp; tổ chức tập huấn triển khai Nghị quyết ĐHĐB Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII cho các cấp Hội LHPN trong thành phố; Hội LHPN thành phố, quận/huyện và 100% Hội phụ nữ cơ sở đã xây dựng Kế hoạch toàn khóa thực hiện Nghị quyết ĐHĐB Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII…; đồng thời, chỉ đạo các cấp Hội tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai Nghị quyết ĐHĐB Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII đến toàn thể cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ trong thành phố.

 Cán bộ, hội viên phụ nữ quận Bình Thủy theo dõi truyền hình trực tiếp khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII.

Năm 2017 các cấp Hội gắn kết việc tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05 với đợt tuyên truyền thực hiện Nghị quyết ĐHĐB Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Mỗi cán bộ chuyên trách Hội phụ nữ các cấp có bản đăng ký việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ chính trị của Hội, nhất là trong việc triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết ĐHĐB Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII với chủ đề "Đổi mới, sáng tạo trong triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết".

 Xin cảm ơn đồng chí! 

QUỲNH LAM (thực hiện)

Chia sẻ bài viết