07/12/2017 - 10:54

Hội Cựu chiến binh thị trấn Phong Điền

Tích cực tham gia đảm bảo an toàn giao thông 

Tháng 8-2016, Hội CCB thị trấn thành lập Đội tuyên truyền vận động ATGT gồm 6 thành viên. Ông Văn Đắc Tổng, Đội trưởng đội tuyên truyền vận động ATGT thị trấn, cho biết: Từ khi thành lập đến nay, Đội phối hợp với công an thị trấn thực hiện hơn 20 đợt ra quân tuyên truyền, vận động các hộ tiểu thương trên các tuyến đường chấp hành pháp luật về giao thông; đậu xe, buôn bán đúng nơi quy định. Chị Nguyễn Thị Út, chủ quán cà phê ở ấp Thị Tứ, nói: “Trước đây tôi kê bàn ghế buôn bán, để khách đậu xe lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường. Hơn năm nay, được các chú trong đội tuyên truyền đến nhắc nhở, tôi đã khắc phục dứt điểm”.

Cán bộ Hội CCB thị trấn Phong Điền tuyên truyền, vận động người dân  không lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường để buôn bán. Ảnh: ANH DŨNG

Theo ông Trần Hòa Xia, Chủ tịch Hội CCB thị trấn, hằng năm, Hội CCB thị trấn thành lập 5 câu lạc bộ (CLB) “6 không” (không tội phạm; không ma túy; không mại dâm; không bạo lực gia đình; không khiếu kiện sai pháp luật và không vi phạm Luật giao thông) ở 5 ấp, mỗi CLB có từ 9-19 thành viên; tổ chức 100% hội viên ký cam kết thực hiện “6 không”. Ông Trần Văn Quốc, Chủ nhiệm CLB “6 không”, Chi hội CCB ấp Nhơn Lộc 1, nói: “Hằng tháng, CLB tổ chức sinh hoạt 1 lần để đánh giá kết quả hoạt động. Trong buổi sinh hoạt, các thành viên đánh giá những trường hợp hội viên trong ấp chưa thực hiện tốt; chạy xe lạng lách; không đội nón bảo hiểm khi chạy xe…Đồng thời, phân công nhóm thành viên CLB tuyên truyền, vận động các trường hợp vi phạm nhanh chóng khắc phục. Hai năm nay, hầu hết bà con trong ấp chấp hành tốt Luật Giao thông đường bộ, không xảy ra tai nạn chết người trên địa bàn”.

Từ năm 2014 đến nay, Hội CCB thị trấn vận động nhân dân đóng góp xây dựng 16 cầu bê tông và nâng cấp, mở rộng tuyến đường Trà Niềng lớn và tuyến đường từ mộ Cụ Phan Văn Trị đến Rạch Tre. Hội CCB thị trấn đăng ký xây dựng 300m đường đẹp (đoạn giáp với xã Mỹ Khánh); vận động hội viên, nhân dân trồng hoa hoàng yến và vỏ đậu. Hằng tháng, Hội phân công 10 hội viên cắt tỉa cành cây, nhổ cỏ, vệ sinh môi trường,  góp phần xây dựng đoạn đường sáng – xanh – sạch – đẹp, đảm bảo  ATGT. Hai năm liền 2016-2017, địa bàn thị trấn xảy ra vài vụ va quẹt nhỏ, không xảy ra tai nạn giao thông gây chết người; giảm hẳn tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường để buôn bán, đậu xe. Ông Trần Hòa Xia cho biết thêm: "Thời gian tới, Hội CCB thị trấn tiếp tục nâng chất hoạt động Đội tuyên truyền vận động ATGT, Câu lạc bộ “6 không”; tích cực vận động nhân dân đóng góp xây dựng và nâng cấp các công trình giao thông, góp phần đảm bảo ATGT trên địa bàn”.

ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết