01/07/2018 - 17:31

Tích cực chăm lo đời sống nhân dân 

Quan tâm, chăm lo đời sống nhân dân là hành động thiết thực Chi bộ ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền đã và đang thực hiện. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Nhớ lời Bác dạy, các cán bộ, đảng viên chi bộ đã nêu cao tính tiền phong, gương mẫu “nói đi đôi với làm”, tạo được niềm tin, sự ủng hộ của nhân dân…

Cán bộ ấp Mỹ Hòa thăm hỏi tình hình sản xuất của người dân (đứng giữa). 

Trước đây, với diện tích 7.000m2 vườn, ông Huỳnh Thanh Nguyên, ấp Mỹ Hòa trồng cam, rồi đốn cam trồng ổi, nhưng giá cả bấp bênh, hiệu quả kinh tế không cao. Nghe cán bộ ấp vận động chuyển đổi sản xuất, ông mạnh dạn chuyển sang trồng vú sữa xen cam mật. Ông Nguyên cho biết: "Các cán bộ ấp quan tâm động viên tôi chí thú làm ăn. Qua các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật, nhất là kinh nghiệm của các thành viên trong tổ hợp tác tương trợ sản xuất làm vườn của ấp Mỹ Hòa, tôi biết thêm nhiều kiến thức trồng trọt nên sản xuất hiệu quả cao. Năm 2017, vụ cam trái chiếng, tôi thu khoảng 60 triệu đồng. Năm nay, dự kiến sẽ tăng thu nhập lên khoảng 100 triệu đồng".

Theo đồng chí Lê Văn Đẹt, Bí thư Chi bộ ấp Mỹ Hòa, một trong những việc Chi bộ ấp Mỹ Hòa tập trung thực hiện là vận động nhân dân phát triển kinh tế hộ. Cán bộ ấp giới thiệu những mô hình làm ăn hiệu quả để bà con chọn mô hình phù hợp, áp dụng trên diện tích đất của mình. Cán bộ ấp phối hợp cùng cán bộ xã, cơ quan liên quan chuyển giao khoa học kỹ thuật, giới thiệu cho bà con vay vốn đầu tư sản xuất... Ông Đàm Hoàng Việt, Chi hội trưởng Hội Cựu chiếna binh ấp Mỹ Hòa, cho biết: "Hiện nay, ấp có tổ hợp tác tương trợ sản xuất làm vườn (diện tích 17,8ha), với 26 thành viên. Trong đó, 5 hội viên cựu chiến binh làm nòng cốt trong các hoạt động. Các thành viên trong tổ hỗ trợ nhau gia cố đập, bờ bao ngăn lũ để giữ vườn cây ăn trái; trao đổi kinh nghiệm trong chăm sóc, xử lý bệnh, cách sử dụng phân thuốc hợp lý… Nhờ vậy, hiệu quả sản xuất được nâng cao".

Không chỉ vận động suông, cán bộ, đảng viên trong chi bộ còn tiên phong thực hiện mô hình. Chẳng hạn như Bí thư Chi bộ Lê Văn Đẹt cũng là hội viên cựu chiến binh đã cải tạo 6.000m2 vườn kém hiệu quả chuyển sang trồng vú sữa, cam mật, bưởi da xanh và trồng xen chuối nhằm "lấy ngắn nuôi dài". Hiện nay, gia đình Bí thư Chi bộ ấp có thu nhập hơn 100 triệu đồng/năm. Đồng chí Lê Văn Đẹt chia sẻ: "Thực hiện lời dạy của Bác "đảng viên đi trước, làng nước theo sau", khi phát động phong trào mình vận động cán bộ, đảng viên tham gia cùng bà con. Điều kiện kinh tế gia đình các cán bộ, đảng viên ổn định thì công tác vận động quần chúng mới hiệu quả cao, dễ thuyết phục bà con hơn".

Đẩy mạnh việc học tập và làm theo gương Bác, Chi bộ chỉ đạo Mặt trận, các đoàn thể ấp Mỹ Hòa tăng cường giới thiệu việc làm, hỗ trợ vay vốn, tặng quà động viên bà con làm ăn… Theo ông Lưu Minh Quí, Trưởng Ban Công tác Mặt trận ấp Mỹ Hòa, nhờ tập trung nhiều giải pháp hỗ trợ cụ thể, thiết thực, năm 2017, trong ấp có 7 hộ thoát nghèo.  Anh Trần Văn Vui, người dân ấp Mỹ Hòa, phấn khởi nói: "Tôi bị bệnh suy thận, tiểu đường nên không lao động được. Mọi chi tiêu trong gia đình đều trông cậy vào tiền làm thuê của vợ nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Nhờ cán bộ ấp vận động, mà căn nhà sắp sập của gia đình tôi được sửa chữa vững chắc. Thật mừng biết bao khi các cán bộ ấp thường xuyên tặng quà, gạo giúp gia đình tôi bớt khó khăn".

"Chi bộ ấp Mỹ Hòa sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Trong đó, phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên trong chăm lo đời sống nhân dân, nỗ lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển", đồng chí Lê Văn Đẹt cho biết.

Bài, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết