13/11/2018 - 22:09

Thường trực Thành ủy làm việc với Đảng ủy phường Hưng Thạnh 

(CT)- Ngày 13-11-2018, Đoàn công tác của Thành ủy do đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, làm Trưởng đoàn, làm việc với Đảng ủy phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu (ngồi giữa) thăm hỏi tình hình sản xuất của nông dân.

Năm 2018, Đảng ủy phường Hưng Thạnh lãnh đạo thực hiện tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch đề ra. Tình hình sản xuất, kinh doanh tiếp tục phát triển; thu thuế và quỹ vượt chỉ tiêu. Việc thực hiện chính sách an sinh xã hội đối với gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo; công tác giáo dục, y tế, văn hóa, văn nghệ… được phường quan tâm thực hiện. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đảng ủy phường tổ chức triển khai, quán triệt cũng như sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được chú trọng. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường. Hệ thống dân vận, Mặt trận, các đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Trong năm, phường kết nạp 12 đảng viên mới…

Dịp này, lãnh đạo phường Hưng Thạnh kiến nghị thành phố sớm xây dựng cầu nối giữa Khu tái định cư Trung tâm Văn hóa Tây đô và Khu dân cư Nam Long, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế. Đồng thời đề nghị thành phố có ý kiến với Cục Quản lý đường bộ kịp thời sửa chữa các tuyến đường dân sinh cặp đường dẫn cầu Cần Thơ, cầu Hưng Lợi đảm bảo việc lưu thông của người dân được an toàn…

Đồng chí Phạm Văn Hiểu đánh giá cao những kết quả đạt được của phường Hưng Thạnh trong năm qua. Đồng chí đề nghị lãnh đạo phường tiếp tục rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ để thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018; đồng thời đề ra chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019 sát hợp theo xu thế phát triển. Song song đó là chuẩn bị tổ chức tốt việc kiểm điểm, đánh giá, phân loại đảng viên, tổ chức cơ sở đảng; quan tâm hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người dân bị ảnh hưởng các dự án; thực hiện tốt công tác tuyển quân; chuẩn bị các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân năm 2019, nhất là thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo... Đồng chí tin tưởng Đảng ủy phường lãnh đạo tiếp tục nâng chất và giữ vững danh hiệu phường văn minh đô thị, xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Trước đó, đồng chí Phạm Văn Hiểu đến thăm mô hình sản xuất rau sạch trong nhà lưới ở khu vực 3 và động viên bà con tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế nâng cao thu nhập.

Tin, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết